Nguy cơ nhiễm trùng máu vì viêm da, mụn nhọt ngày hè

(Dân trí) - Không ít trường hợp chỉ từ những nốt mụn, viêm da… mà trẻ bị nhiễm trùng máu, phải nhập viện điều trị. Tại các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Da liễu Trung Ương, trẻ em, người lớn mắc các bệnh da mùa hè đang có xu hướng tăng lên.

PGS.TS Trần Hậu Khang, Giám đốc BV Da liễu Trung ương cho biết, thời tiết mùa hè nắng nóng nên số bệnh nhân mắc bệnh về da đến khám, nhập viện đều tăng, từ 1.000 - 1.200 bệnh nhân mỗi ngày. Đáng nói, thời tiết thuận lợi cho những bệnh viêm da cơ địa có cơ hội bùng phát, nặng lên và có những trường hợp nhiễm trùng huyết vì nhiễm trùng da. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng, mồ hôi ra nhiều khiến da ẩm, tạo điều kiện thuận cho nấm, vi khuẩn phát triển.
 
Một bệnh nhi đến khám tại Viện Da liễu Trung ương vì viêm da cơ địa. Ảnh: H.Hải
Một bệnh nhi đến khám tại Viện Da liễu Trung ương vì viêm da cơ địa. Ảnh: H.Hải

TS Khang cho biết, với những bệnh viêm da cơ địa, đa phần không bội nhiễm nên bệnh nhân sẽ được điều trị ngoại trú. Riêng với những trường hợp bội nhiễm có thể dẫn đến lở loét, nhiễm trùng sẽ phải nhập viện. Chỉ định nhập viện vì những trường hợp viêm da cũng tăng lên trong mùa hè. Tại khoa Nhi (BV Bạch Mai) hiện cũng đang điều trị cho 5 bệnh nhân bị viêm da. Các bệnh nhân này có sốt cao, nghi nhiễm trùng huyết nên cần nhập viện theo dõi, điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai), mùa hè nóng nực, số trẻ đến khám vì mẩn ngứa, mụn nhọt, viêm da lo liên cầu…cũng tăng lên. Thêm vào đó, nhiều trường hợp viêm da cơ địa dị ứng, nổi mề đay cũng tăng. Có những trẻ nổi mề đay khắp người, từng mảng khiến trẻ ngứa ngáy không chịu được, gãi xước da, mùa hè lại nóng nực, mồ hôi ra nhiều tạo điều kiện vi khuẩn, nấm phát triển… nên càng có nguy cơ bị viêm da.

Chị Vũ Thị Hải (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, con chị lúc đầu chỉ có vết mụn ở sau gáy, nhưng vì đau, khó chịu, cu cậu rất hay thò tay vào sờ làm mụn tấy đỏ, sốt cao và phải nhập viện theo dõi. Chưa hết lo lắng vì con sốt chỉ vì chiếc mụn, người cu cậu lại nổi từng mản ban mề đay, ngứa gãi sột soạt cả đêm.
 
Những mảng ban mề đay khiến bệnh nhân rất ngứa ngáy, khó chịu. Ảnh: H.Hải
Những mảng ban mề đay khiến bệnh nhân rất ngứa ngáy, khó chịu. Ảnh: H.Hải

“Con vốn cơ địa dị ứng, từ bé thỉnh thoảng lại nổi đợt mề đay. Lần này, khi mới nổi cứ nghĩ con dị ứng kháng sinh. Không ngờ vẫn là ban mề đay. Bác sĩ cũng đã tiêm thuốc dị ứng cho bé nhưng tình trạng vẫn chưa cải thiện, bé ngứa ngáy khó chịu, đòi gãi liên hồi. Cứ mẹ dừng tay xoa người là cu cậu lại gãi”, chị Hải cho biết.

Viêm da cơ địa chủ yếu là do cơ thể phản ứng với các yếu tố thời tiết, thức ăn. Hiện tượng mẩn ngứa, bong da lòng bàn tay, chân là hay gặp nhất. Khi bị viêm da cơ địa không thể chữa khỏi dứt điểm mà thường chỉ điều trị triệu chứng và tránh các tác nhân gây dị ứng dẫn tới viêm da.

Lý giải tình trạng này, TS Dũng cho biết, đôi khi chỉ là những tổn thương da rất nhỏ, vết trầy xước da nhưng không giữ vệ sinh sạch sẽ, cộng thêm tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, cơ thể dễ mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm, sự chống đỡ với kháng thể yếu nên vi khuẩn dễ tung hoành gây viêm da. Với trẻ em nông thôn, nghỉ hè không phải đến trường, trẻ hay đi bơi ở hồ ao nước bẩn, nghịch đất… khiến nguy cơ nhiễm trùng da càng tăng.

Để phòng các bệnh mụn nhọt, viêm da, nhiễm trùng da ngày hè, việc giữ vệ sinh da là vô cùng quan trọng. Mọi người cần vệ sinh thân thể sạch sẽ hàng ngày bằng xà phòng, sữa tắm. Khi cơ thể xuất hiện các nốt mẩn ngứa, mụn nhọt hạn chế gãi làm trầy xước sâu, mồ hôi ra nhiều vi khuẩn, nấm càng có cơ hội phát triển. Nhất là với trẻ em, cần cắt móng tay để hạn chế việc trẻ gãi gây trầy xước, dễ dẫn tới nhiễm trùng da.

Cần mặc thoáng, sạch sẽ, bôi thuốc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ đề phòng nhiễm trùng. Cũng cần lưu ý, trước khi bôi phải rửa tay thật sạch với xà phòng, đề phòng vi khuẩn có trong “bàn tay bẩn” có thể xâm nhập qua các vết tổn thương từ da vào máu, gây nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm.

Khi tổn thương trên da có hiện tượng bội nhiễm, tấy đỏ, nổi mủ, trẻ có sốt… cần đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi, điều trị vì có thể đó là những dấu hiệu viêm da bội nhiễm, cần có bác sĩ chỉ định thuốc kháng sinh toàn thân.

 Tú Anh