Nguồn tạng từ người chết tim có thể thắp lên nhiều cuộc đời

Minh Nhật

(Dân trí) - Trong hai thập kỷ gần đây, đã có sự tiến triển đáng kể ở nhiều quốc gia trên thế giới trong việc tăng cường nguồn hiến mô tạng từ những người chết tim.

Tỷ lệ hiến tạng tại Việt Nam rất thấp

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, tiềm năng hiến mô tạng từ những người chết tim tại Việt Nam là rất lớn. Vì thế, các chuyên gia đã đề xuất việc thêm vào Luật Hiến ghép mô tạng sửa đổi nội dung về hiến tạng từ những người chết tim.

Những đề xuất này được các chuyên gia hàng đầu về điều phối, hiến ghép mô và bộ phận cơ thể người đưa ra tại hội thảo "Hiến mô, tạng từ người chết tim tại Việt Nam".

Nguồn tạng từ người chết tim có thể thắp lên nhiều cuộc đời - 1

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Hội thảo do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức vào ngày 29/2, nhằm thu thập ý kiến của cộng đồng nhà khoa học và chuyên gia để đề xuất bổ sung về hiến tạng từ những người chết tim vào luật sửa đổi.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, mặc dù Việt Nam đã có luật và hướng dẫn về chẩn đoán chết não, nhưng chưa có quy định cụ thể về chết tim. Điều này đang là một vấn đề lớn đối với việc tăng cường nguồn hiến tạng từ những người chết tim.

"Trong thực tế, ở Việt Nam, hàng chục nghìn người vẫn đang hy vọng vào việc được ghép gan, thận, tim mỗi ngày để duy trì sự sống. Trong khi đó, những ca ghép mô, tạng từ những người chết não, ngừng tim đã mở ra một hướng đi đúng đắn, mang lại lợi ích và ý nghĩa cho cộng đồng.

Tuy nhiên, do những đặc thù văn hóa và truyền thống, nguồn tạng từ những người chết não ở Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước khác trên thế giới", PGS Huệ thông tin.

Với dân số khoảng 100 triệu người nhưng mỗi năm tại Việt Nam chỉ có khoảng 10 người chết não hiến tạng, tỷ lệ này rất thấp so với Hàn Quốc và Tây Ban Nha, lần lượt chỉ bằng 1/110 và 1/500.

PGS Hệ cũng nhấn mạnh, tại Trung Quốc, tỷ lệ người hiến tạng từ chết não và chết tim đạt tới gần 36%, trong khi ở Việt Nam, chỉ có khoảng 5% nguồn hiến tạng từ những người chết não, còn lại gần 95% đến từ nguồn người sống.

PGS.TS Đồng Văn Hệ cũng chia sẻ thêm rằng, mặc dù Việt Nam đã có Luật Hiến ghép mô tạng từ năm 2006, nhưng chỉ tập trung vào hiến mô tạng từ những người chết não, chưa đề cập đến hiến mô tạng từ những người chết tim.

Do đó, ông đề xuất cần bổ sung nguồn hiến từ những người chết tim vào luật và xây dựng các quy trình cụ thể hơn.

Nguồn tạng từ người chết tim có thể thắp lên nhiều cuộc đời

Thảo luận tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng các quy định về hiến tạng từ những người chết tim để mở ra thêm cơ hội nhận tạng hiến.

Từ kinh nghiệm trong lĩnh vực lấy và ghép tạng của bệnh viện, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: "Muốn ghép tạng, trước hết phải có người hiến. Nguồn tạng hiến hiện chỉ có thể từ người hiến sống, người chết não hay tim ngừng đập hoặc hiến tạng sau khi chết tuần hoàn.

Nguồn tạng từ người chết tim có thể thắp lên nhiều cuộc đời - 2

Nguồn tạng từ người chết tim có thể thắp lên nhiều cuộc đời (Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp).

Một vấn đề quan trọng trong việc ghép tạng từ những người chết tim là xác định chính xác thời điểm tử vong. Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, cần có quy trình nghiêm ngặt trong việc chẩn đoán chết tim và quy định rõ ràng trong luật.

TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức, cũng chia sẻ quan điểm về việc đưa hiến tạng từ người chết tim vào luật, đồng thời đề xuất cân nhắc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chết tim.

Theo ông Hà Trường Giang, chuyên viên Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế, việc tăng cường nguồn tạng từ những người chết tim hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp và Luật hiến ghép mô, tạng.