Người phụ nữ ở TPHCM phải cấp cứu trong đêm sau bữa cơm với cá điêu hồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau bữa cơm với cá điêu hồng, người phụ nữ đau bụng dữ dội, phải đi cấp cứu trong đêm và phát hiện 3 mảnh dị vật nguy hiểm trong cơ thể.

Đó là trường hợp của chị Hồng (34 tuổi). Khai thác bệnh sử, trưa cùng ngày, chị Hồng có ăn cơm với cá điêu hồng nhưng không biết đã nuốt xương hay chưa. Đến tối, chị xuất hiện tình trạng đau bụng và ngày càng tăng dần.

Tại bệnh viện ở TPHCM, bác sĩ Hoàng Tiến Minh, khoa Cấp cứu cho biết, khi bệnh nhân nhập viện, kết quả xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng không phát hiện bất thường. Tuy nhiên khi chụp CT, bệnh nhân có hình ảnh một dị vật trong dạ dày và 2 dị vật ở ruột non.

Trước tình hình trên, bệnh nhân được nội soi gắp dị vật ở dạ dày ra ngoài để phòng ngừa biến chứng tổn thương thêm niêm mạc ruột, thủng ruột dẫn đến nhiễm trùng. Quá trình nội soi để thực hiện thủ thuật, bác sĩ phát hiện mảnh xương cá kích thước khoảng 0,2x3,5cm, đâm vào niêm mạc dạ dày bệnh nhân.

Người phụ nữ ở TPHCM phải cấp cứu trong đêm sau bữa cơm với cá điêu hồng - 1

Hình ảnh nội soi lấy dị vật là xương cá ra khỏi cơ thể bệnh nhân (Ảnh: BV).

Ngoài ra, 2 mảnh xương khác đã đi vào ruột non nhưng không đâm vào thành ruột. Do đó, bác sĩ không thể lấy ra mà để cơ thể tự đào thải theo đường tự nhiên.

Sau khi gắp mảnh xương ra ngoài, bệnh nhân bớt đau bụng, ăn được thức ăn loãng và xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Bác sĩ Tiến Minh cho biết, trường hợp của nữ bệnh nhân trên khó chẩn đoán, dễ bỏ sót vì khi nhập viện bệnh nhân không biết mình nuốt dị vật. Bản thân bệnh nhân lại mắc bệnh viêm dạ dày nên triệu chứng bị trùng lặp.

Bác sĩ cảnh báo, nuốt dị vật gây tổn thương đường tiêu hóa trong lúc ăn uống là cấp cứu thường gặp. Các dị vật bị hóc phổ biến là xương cá, tăm tre, uống thuốc còn nguyên vỉ kẽm…

Những trường hợp hóc dị vật cần được xử lý khẩn cấp, nếu không có thể để lại biến chứng như chảy máu, tạo ổ áp xe, áp xe trung thất hoặc vùng cổ, rò rỉ thực quản, tụ máu ở hầu họng, tràn mủ màng phổi, màng tim, viêm phổi, nặng nhất là nguy cơ tử vong.

Người phụ nữ ở TPHCM phải cấp cứu trong đêm sau bữa cơm với cá điêu hồng - 2

Một trường hợp bị hóc xương cá gây áp xe, tạo dịch mủ nặng nề (Ảnh: BV).

Khi không may nuốt phải dị vật và xuất hiện triệu chứng bất thường, người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra và có hướng xử lý phù hợp. Tuyệt đối không tự dùng mẹo dân gian như nuốt cơm, bánh mì… để xử lý, vì có thể làm dị vật mắc sâu hơn hoặc tổn thương đường tiêu hóa nhiều hơn.

"Mọi người nên ăn uống cẩn thận, gỡ xương cá, xương trên thịt trước khi ăn. Nếu có triệu chứng đau tức ngực, đau bụng, sốt hoặc một số biểu hiện khác không rõ nguyên nhân cần đến bác sĩ khám và xử lý sớm, phòng ngừa biến chứng xấu có thể xảy ra", bác sĩ đưa ra lời khuyên.