Người đàn ông rơi vào hôn mê sau khi ăn một con ốc

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau khi ăn một con ốc bùn bóng, người đàn ông 37 tuổi xuất hiện tê miệng, tê tay, tê chân. Bệnh nhân rơi vào hôn mê, suy hô hấp khi được đưa đến bệnh viện.

Ngày 22/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa cứu sống một trường hợp bị ngộ độc nặng sau khi ăn ốc bùn bóng.

Trước đó, vào ngày 19/1, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân T.V.B. (37 tuổi, quê Quỳnh Dị, Quỳnh Lưu, Nghệ An) từ tuyến huyện chuyển lên. Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông rơi vào hôn mê sau khi ăn một con ốc - 1

Bệnh nhân B. được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn... (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Nghệ An).

Khai thác bệnh sử từ người nhà cho thấy, trước đó bệnh nhân có ăn một con ốc bùn bóng. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tê miệng, tê tay chân.

Anh B. được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Khoảng 2 giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, suy hô hấp, được xử trí cấp cứu đặt nội khí quản, truyền dịch, duy trì vận mạch.

Bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng ý thức mê, đồng tử 2 bên giãn, mất phản xạ ánh sáng. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc Tetrodotoxin sau ăn ốc bùn bóng.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, thở máy, bài niệu tích cực, kiểm soát huyết động. 3 ngày sau khi được điều trị, tình trạng cải thiện, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, ý thức tỉnh táo.

Người đàn ông rơi vào hôn mê sau khi ăn một con ốc - 2

Ốc bùn bóng chứa độc tố Tetrodotoxin có thể gây tử vong (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Nghệ An).

Theo nghiên cứu, độc tố thần kinh Tetrodotoxin có trong cá nóc, sao biển, một số loài cua, ốc biển... có thể gây độc và dẫn tới tử vong cho con người.

Độc tố Tetrodotoxin có độc tính rất mạnh, bền vững với nhiệt, các biện pháp chế biến hiện nay không đảm bảo loại trừ hết nguy cơ gây ngộ độc. Ngộ độc Tetrodotoxin có thể khởi phát nhanh (10-45 phút) hoặc khởi phát chậm, thường trong vòng 3-6 giờ nhưng hiếm khi lâu hơn.

Tử vong có thể xảy ra sớm nhất là 20 phút, hoặc muộn nhất là 24 giờ, sau khi phơi nhiễm; thường xảy ra trong vòng 4-8 giờ đầu tiên. Bệnh nhân sống qua cơn nhiễm độc cấp tính trong 24 giờ đầu thường hồi phục, không bị di chứng. Các triệu chứng có thể kéo dài trong vài ngày và quá trình hồi phục mất nhiều ngày.

Hiện nay không có thuốc giải độc đặc hiệu nên khi phát hiện người bị ngộ độc Tetrodotoxin với các triệu chứng nôn ói, tê môi, miệng, chân, tay, lơ mơ, trạng thái thần kinh li bì, toàn thân biểu hiện mệt mỏi… cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Ốc bùn bóng (Nassarius glans) là một loài ốc biển thuộc họ Nassariidae, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển Ấn Độ Dương, Vịnh Thái Lan, Biển Đông... Ốc bùn bóng có chứa độc tố Tetrodotoxin với hàm lượng 60mg/kg.