Người đàn ông nguy kịch vì bị đuôi cá đuối đâm thủng phổi

Quốc Triều

(Dân trí) - Anh K., 31 tuổi, cầm con cá đuối để xem. Con cá bất ngờ quẫy mạnh khiến phần đuôi đâm vào ngực anh K. gây thủng phổi. Tai nạn hy hữu này khiến nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngày 5/6, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, sau 10 ngày điều trị, anh L.Q.K. (31 tuổi, huyện Bình Sơn) đã được xuất viện. Đây là bệnh nhân từng rơi vào tình trạng nguy kịch bởi một tai nạn khá hy hữu.

Ngày 23/5, anh K. đến nhà bạn chơi. Lúc này người bạn bắt được con cá đuối nặng khoảng 1kg. Anh K. cầm con cá lên xem, bất ngờ con cá quẫy mạnh, phần đuôi đâm vào ngực anh K.

Ít phút sau, anh K. cảm thấy khó thở. Người nhà đưa anh đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Người đàn ông nguy kịch vì bị đuôi cá đuối đâm thủng phổi - 1

Phần đuôi cá đuối chứa nhiều gai độc dài khoảng 3,5cm được lấy từ phổi anh K. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định anh K. bị đuôi cá đuối đâm thủng phổi. Phần chóp đuôi gãy nằm trong phổi khiến bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi, suy hô hấp nặng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Huy, khoa Ngoại tổng hợp, đây là ca bệnh khá hy hữu bởi không chỉ bị thủng phổi, bệnh nhân còn bị nhiễm chất độc từ đuôi cá đuối. Lúc đến bệnh viện, bệnh nhân suy hô hấp, nhiễm độc, ý thức lơ mơ, tiên lượng tử vong cao.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của nhiều khoa đã phối hợp phẫu thuật lấy phần đuôi cá ra khỏi phổi bệnh nhân.

Các bác sĩ phải gây mê thông khí một phổi cho bệnh nhân. Đây là kỹ thuật khó của gây mê hồi sức trong phẫu thuật phổi, lồng ngực. Bởi khi gây mê, phải đảm bảo làm xẹp phổi đang có dị vật để phục vụ cho phẫu thuật nhưng vẫn thông khí bình thường ở phổi lành.

Trong khi đó, bệnh nhân K. đang bị suy hô hấp do nhiễm độc nên khả năng gặp biến chứng cao hơn nhiều so với các trường hợp khác.

Người đàn ông nguy kịch vì bị đuôi cá đuối đâm thủng phổi - 2

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe anh K. hoàn toàn bình phục, đủ điều kiện xuất viện (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi).

Theo bác sĩ Đào Đình Khôi, khoa Ngoại tổng hợp, dị vật là đuôi cá đuối có nhiều gai nhọn găm chặt vào phổi, tiên lượng khó có thể rút hết toàn bộ dị vật.

Cùng với đó, bệnh nhân đang bị nhiễm độc từ đuôi cá tiết ra. Vì vậy, các bác sĩ phải hết sức thận trọng và dự lường xử trí mọi tai biến có thể xảy ra.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, toàn bộ dị vật được lấy ra khỏi phổi bệnh nhân. Hơn nửa ngày kể từ khi được phẫu thuật, bệnh nhân K. được xác định đã vượt qua cơn nguy kịch.

Trong 10 ngày sau đó, sức khỏe bệnh nhân K. hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện.