TPHCM:

Người dân bức xúc với danh sách cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ "ảo"

(Dân trí) - Mặc dù Sở Y tế đã chính thức công bố danh sách 74 điểm sẽ đồng loạt chích ngừa vắc dịch vụ cho trẻ, nhưng đến nay vẫn nơi có nơi không. Trong lúc người dân “chạy đôn chạy đáo” thì Sở Y tế cũng bị động vì không biết khi nào vắc xin sẽ về.

Người dân bức xúc bế con chạy khắp nơi

Tại TPHCM, sự cẳng thẳng của tình trạng vắc xin dịch vụ Pentaxim (5 trong 1) những ngày qua đã dâng cao nay lại càng gay cấn hơn khi người dân cho rằng Sở Y tế đã cung cấp danh sách “ma” cơ sở chích ngừa cho họ.

Theo danh sách được Sở Y tế thành phố công bố qua website cập nhật đến ngày 25/12, trên địa bàn có tổng số 74 điểm tổ chức chích ngừa Pentaxim bao gồm Viện Pasteur, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, các trung tâm y tế dự phòng quận huyện, bệnh viện và cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên, khi người dân bế con đến đây thì ngỡ ngàng nhận được thông báo chưa có vắc xin.

Nhiều phụ huynh bế con đến Viện Pasteur nhưng tại đây chưa chích Pentaxim
Nhiều phụ huynh bế con đến Viện Pasteur nhưng tại đây chưa chích Pentaxim

Sáng 28/12, anh Nguyễn Đức Toàn, ngụ tại quận 12 cùng vợ đã bế con đến Viện Pasteur để đăng ký chích ngừa Pentaxim, nhưng tại đây chưa tổ chức tiêm loại vắc xin này. Anh Toàn bức xúc: "Tôi xem thông báo trên website của Sở Y tế thì thấy Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12, có tổ chức chích ngừa. Tôi bế con đến thì họ bảo chưa có vắc xin, giờ lên Viện Pasteur thì họ bảo chưa tiêm”. Vợ chồng anh Toàn tiếp tục bế con sang Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố thì tại đây đã phát hết số, nhân viên y tế thông báo vắc xin đợt 1 đã được đăng ký hết, muốn chích cho bé thì phải chờ đợt 2.

Không chỉ vợ chồng anh Toàn mà rất nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chị Lê Thị Hải, ngụ tại quận 1 cho hay: “Trung tâm Y tế dự phòng quận 1 được Sở Y tế thông báo có chích ngừa vắc xin Pentaxim nhưng tôi bế con đến thì họ bảo chưa chích, giờ đến Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố thì họ bảo đã phát hết số. Chẳng biết Sở Y tế làm ăn kiểu gì mà công bố danh sách một đường thực tế thì một nẻo. Người dân chúng tôi không còn biết tin vào đâu nữa.”

Người dân bức xúc với danh sách cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ "ảo" - 2
Phụ huynh thất vọng khi không đăng ký được vắc xin cho con
Phụ huynh thất vọng khi không đăng ký được vắc xin cho con

Trước tình hình trên, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế, TPHCM cho hay: “Theo kế hoạch, đáng lý hôm nay (ngày 28/12) thành phố sẽ tổ chức tiêm 74 điểm tại Viện Pasteur và tất cả các trung tâm y tế dự phòng quận huyện, bệnh viện cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên, đến nay nhà cung cấp chưa phân phối về nên các cơ sở chưa có vắc xin để chích. Dự kiến chiều 28/12 Sở Y tế sẽ họp với các cơ sở tiêm chủng để bàn phương án. Sở Y tế cũng chưa biết thời gian cụ thể là khi nào vắc xin sẽ được nhà cung cấp chuyển về.”

Nơi hết vắc xin, nơi chưa chích, nơi chưa có

Để tìm hiểu lý do chưa tổ chức chích ngừa, sáng 28/12, phóng viên đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố. PGS Phan Trọng Lân cho hay: “Hiện nay, chúng tôi chưa tổ chức tiêm Pentaxim cho trẻ. Viện đang chủng ngừa 22 loại vắc xin cho người dân, nếu thực hiện tiêm Pentaxim, người dân họ đổ dồn đến thì sẽ gây ảnh hưởng đến việc chích ngừa của các loại vắc xin khác.”

Một phần trong danh sách cơ sở tiêm ngừa Sở Y tế công bố
Một phần trong danh sách cơ sở tiêm ngừa Sở Y tế công bố

“Được biết, các cơ sở tiêm chủng trên toàn địa bàn thành phố sẽ đồng loạt chích ngừa nên có thể giải quyết được nhu cầu của người dân trong vài ngày tới. Chúng tôi sẽ cân đối trên số lượng người tiêm và khả năng đáp ứng của các điểm tiêm. Khi nào thấy thực tế cần tăng thêm điểm tiêm, viện sẽ cân nhắc để tham gia. Trong trường hợp các đơn vị khác hết vắc xin, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với những đơn vị trọng điểm như Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, Trung tâm y tế dự phòng các quận huyện và những tỉnh thành lân cận số vắc xin mà mình đang có. Trong trường hợp Viện Pasteur tổ chức tiêm vắc xin Pentaxim, chúng tôi sẽ công bố trước một ngày để người dân biết.” Tuy nhiên, khi được hỏi về số lượng vắc xin viện đã được cung ứng thì PGS Trọng Lân xin phép không tiết lộ.

Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, cuối tuần qua được phân phối 150 liều Pentaxim, bệnh viện đã tổ chức chích ngừa hết. Thông tin từ bệnh viện Đại học Y dược, TPHCM cho hay, tại đây chưa nhận được vắc xin, có thể phải đầu năm 2016 vắc xin mới về bệnh viện. Tại các Trung tâm Y tế Dự phòng quận 1, quận 3… nhân viên y tế thông báo chưa có vắc xin.

Phụ huynh cho rằng Sở đã cung cấp danh sách cơ sở tiêm ngừa ma cho mình
Phụ huynh cho rằng Sở đã cung cấp danh sách cơ sở tiêm ngừa "ma" cho mình

Tại Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, mờ sáng ngày 28/12 đã có rất nhiều phụ huynh chờ để nhận số thứ tự đăng ký chủng ngừa Pentaxim cho con em mình. Đến 8h sáng cùng ngày, trung tâm chính thức thông báo phát hết số lượng vắc xin đã được phân phối. Nhiều phụ huynh từ các quận huyện ở xa vẫn bế con đến để xin đăng ký và hỏi thông tin về vắc xin dịch vụ.

Trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng cho hay: “Vừa qua, chúng tôi đã nhận được 1.000 liều Pentaxim. Trung tâm tổ chức phát 150 số đăng ký và tổ chức chích ngừa trong buổi sáng mỗi ngày cho trẻ, số vắc xin còn lại đã cho phụ huynh đăng ký mua và hẹn lịch chích ngừa cho những ngày tiếp theo. Số vắc xin tại trung tâm chỉ còn đủ để phục vụ trong 2 ngày tới, dự kiến chúng tôi sẽ nhận vắc xin đợt 2 vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Khi nhận thêm vắc xin, trung tâm sẽ thông báo đến người dân.”

Trẻ may mắn được đăng ký và chủng ngừa tại Trung tâm Y tế Dự phòng, TPHCM
Trẻ may mắn được đăng ký và chủng ngừa tại Trung tâm Y tế Dự phòng, TPHCM

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, Đỗ Thị Ngọc Diệp cho biết, tại đây đã nhận được 200 liều vắc xin Pentaxim, sáng nay đã phát số thứ tự tiêm 130 liều cho bệnh nhi, còn lại 70 liều sẽ tiếp tục tiêm vào ngày mai 29/12. Theo BS Diệp, đợt này nhận số lượng hạn chế nhưng nhằm đáp ứng nhu cầu người dân đã tăng thêm 1 bàn tiêm chủng để tránh tình trạng chen lấn, chờ đợt cho người dân.

Vân Sơn