Người bị tố "hút máu" tình nguyện viên hiến máu tại Viện Tim TPHCM là ai?

Hoàng Lê

(Dân trí) - Lãnh đạo Viện Tim TPHCM thừa nhận thiếu sót trong quản lý, chưa làm tốt việc thông tin cho thân nhân bệnh nhân việc không phải nộp thêm "chi phí bồi dưỡng", cho người tham gia hiến máu.

Chiều 6/6, Viện Tim TPHCM đã có phản hồi trước phản ánh một người đàn ông tên Huỳnh Trọng An (khoảng 70 tuổi) làm công tác thiện nguyện lâu năm tại đây, bị "tố" dùng tình nguyện viên hiến máu để trục lợi tiền của thân nhân bệnh nhân mổ tim.

Ông Huỳnh Trọng An là ai?

Cụ thể theo thông tin trên truyền thông phản ánh, lợi dụng vai trò làm từ thiện hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhân, ông Huỳnh Trọng An đã tìm cách móc nối các tình nguyện viên hiến máu cho bệnh nhi mổ tim. Sau đó, ông này yêu cầu thân nhân bệnh nhân chi "tiền bồi dưỡng" cho tình nguyện viên, nhưng lại đút túi riêng từ 1-2 triệu đồng/mỗi trường hợp hiến máu.

Có những gia đình rất khó khăn nhưng phải cắn răng đóng tiền cho ông An để trẻ có đủ máu mổ tim. Đáng chú ý, hành vi của người đàn ông này được phản ánh đã qua mặt được cả thân nhân bệnh nhân, tình nguyện viên lẫn nhân viên Viện Tim TPHCM trong thời gian dài.

Người bị tố hút máu tình nguyện viên hiến máu tại Viện Tim TPHCM là ai? - 1

Viện Tim TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Phản hồi về phản ánh trên, Viện Tim TPHCM cho biết, ông Huỳnh Trọng An làm công tác từ thiện với tư cách cá nhân tại đây hơn 10 năm nay, có vận động người tham gia hiến máu cho các bệnh nhi. Vì việc làm này đã trở nên bình thường, nhân viên Viện Tim không phát hiện ra những việc làm không phù hợp như báo chí nêu.

Liên quan đến thông tin cho rằng bệnh nhân trước khi phẫu thuật phải "ứng máu", tìm đủ 2 người hiến máu để không phải trả tiền máu nhận từ ngân hàng máu, Viện Tim cho biết, phẫu thuật tim là loại phẫu thuật chảy máu nhiều. Thông thường, bệnh viện vận động bệnh nhân kêu gọi người thân hiến máu.

Nếu bệnh nhân nào không có thân nhân đủ điều kiện hiến máu, bệnh viện sẽ liên hệ nhận máu từ Ngân hàng máu TPHCM, và yêu cầu bệnh nhân thanh toán theo hóa đơn của Ngân hàng máu. Đối với bệnh nhân có người thân hiến máu thì không phải đóng chi phí này.

Người bị tố hút máu tình nguyện viên hiến máu tại Viện Tim TPHCM là ai? - 2

Viện Tim cho biết khi nhận máu từ Ngân hàng máu TPHCM, bệnh nhân sẽ phải thanh toán theo hóa đơn của Ngân hàng máu (Ảnh: MC).

Viện Tim TPHCM thừa nhận có thiếu sót

Qua tìm hiểu, xác minh, bước đầu Viện Tim chưa xác định có mối liên hệ nào của nhân viên nơi này với ông Huỳnh Trọng An trong việc trục lợi tiền của thân nhân bệnh nhân mổ tim.

Viện Tim nhận thấy có thiếu sót trong việc quản lý người đến làm việc từ thiện, đã không giám sát chặt chẽ, để ông Huỳnh Trọng An đi lại trong bệnh viện dẫn đến hiểu lầm người này là nhân viên bệnh viện.

Viện Tim cũng chưa thực hiện tốt việc thông tin chi tiết cho thân nhân bệnh nhân về việc không phải nộp thêm "chi phí bồi dưỡng" cho người tham gia hiến máu, vì chủ quan nghĩ là thân nhân của người bệnh.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Viện Tim đã có buổi làm việc, báo cáo Sở Y tế TPHCM xoay quanh sự việc trên.

UBND TPHCM cũng đã ký văn bản khẩn, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ thông tin trên.