Ngộ độc thức ăn ngày Tết, người phụ nữ dân tộc được bộ đội biên phòng cứu sống

(Dân trí) - Trong lúc ăn cơm cùng gia đình, một người phụ nữ dân tộc thiểu số đã bị ngộ độc thức ăn. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã được các "bác sĩ" Đồn Biên phòng Na Loi cứu kịp thời.

Ngộ độc thức ăn ngày Tết, người phụ nữ dân tộc được bộ đội biên phòng cứu sống - 1

Người dân tộc thiểu số, trú ở xã Na Loi (Kỳ Sơn, Nghệ An) bị ngộ độc thức ăn được quân y Đồn Biên phòng Na Loi (BĐBP Nghệ An) cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Hải Thưởng)

Trước đó, chiều tối ngày 25/1 (tức ngày mồng 1 Tết) - Quân y Đồn Biên phòng Na Loi (BĐBP Nghệ An) đã kịp thời cấp cứu 1 trường hợp người dân bị ngộ độc thức ăn. 

Nạn nhân là Lương Thị Trang (35 tuổi, trú tại bản Na Loi, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Nhận được thông tin chị Trang bị ngộ độc, Đồn Biên phòng Na Loi đã cử Trung tá Nguyễn Trọng Sỹ, quân y đồn có mặt kịp thời cấp cứu cho nạn nhân.

Sau hơn 30 phút cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được quân y Đồn biên phòng Na Loi tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe. 

Nguyễn Duy