Ngộ độc hoa cà, 4 người trong gia đình nhập viện

(Dân trí) - Một vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Xuân Hòa, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu.

Thông tin trên được ông Lò Văn Khánh - Trưởng Công an xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận. Vụ ngộ độc xảy ra tại gia đình ông V.V.Th (45 tuổi) và bà H.Th.T (43 tuổi). Ngoài vợ chồng ông Th còn có con gái là chị V.Th.G (20 tuổi) và một cháu gái 2 tuổi (con chị G) cũng bị ngộ độc.

Theo thông tin ban đầu được biết, trưa ngày 17/3, bà T đi làm rẫy hái được một giỏ hoa cà. Sau đó, bà T mang về chế biến thành món ăn cho cả gia đình dùng. Tuy nhiên, khi vừa ăn xong, cả 4 người đều có triệu chứng buồn nôn, khó chịu. Một lúc sau, cả gia đình cảm thấy khó thở, nôn mửa.

Đến 14h cùng ngày, khi người thân phát hiện sự việc đã đưa cả 4 người tới Trạm y tế xã Xuân Hòa cấp cứu. Do bệnh tình quá nặng, cả 4 bệnh nhân được yêu cầu chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, có 3 người lớn bị ngộ độc nặng với triệu chứng ngất xỉu và mê man. Còn cháu gái 2 tuổi do không ăn trực tiếp loại thực phẩm này mà chỉ tiếp nhận qua đường sữa mẹ nên không ảnh hưởng nhiều.

Đến chiều 18/3, tình hình sức khỏe của 3 bệnh nhân đã dần ổn định và được chuyển sang khoa Tiêu hóa điều trị.

Duy Tuyên