"Nghiện" hiến máu sau lần đầu tò mò

Nam Phương

(Dân trí) - Mới đầu chỉ là đi hiến máu thử, đến khi thử rồi thì anh Lâm (44 tuổi, Hà Nội) lại thấy "nghiện", đam mê một chút. Gần một năm nay, anh duy trì hiến tiểu cầu định kỳ, đều đặn tháng một lần.

Sáng 12/2, tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 15. Đây là hoạt động hiến máu lớn nhất trong năm. 

Từ sáng sớm, không quản ngại mưa rét anh Đặng Ngọc Lâm (44 tuổi, Hà Nội, nhóm máu B) cũng tranh thủ thời gian đến hiến máu. Đến nay, anh đã hiến máu 15 lần. Anh bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2008, bẵng đi một thời gian 2-3 gần đây anh bắt đầu hiến máu thường xuyên hơn, năm 1-2 lần. Hơn một năm trở lại đây, anh duy trì thói quen hiến máu định kỳ, tháng một lần hiến tiểu cầu. Lần này, anh hiến máu toàn phần vì Tết ăn uống không điều độ, nên không thể hiến tiểu cầu. 

Nghiện hiến máu sau lần đầu tò mò - 1

Anh Đặng Ngọc Lâm đã tham gia hiến máu 15 lần.

Mới đầu anh đi chỉ đơn giản là muốn kiểm tra sức khỏe định kỳ, chất lượng máu. Đến khi hiến rồi thì anh như bị "nghiện" hiến máu, đam mê một chút. Anh cũng không rõ vì sao mình lại "nghiện", có thể do không khí ở viện máu, cũng có thể do thấy hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ phải sống nhờ máu của người tình nguyện. 

Trước đó, bà ngoại anh từng phải vào viện mổ khớp háng. Khi đấy, 4 người nhà anh phải hiến máu để đổi máu với bệnh viện. Sau này, anh cũng muốn đóng góp chút gì đấy để ngân hàng máu của viện, của các bệnh viện không còn bị thiếu máu. 

Từng có người cháu mất vì bệnh ung thư máu, nên chị Vũ Thị Toan, 46 tuổi cũng mong muốn đóng góp một chút sức nhỏ cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân máu. Lần này, chị rủ thêm cậu con trai 22 tuổi đang là sinh viên Đại học Công nghiệp đi cùng. 

Nghiện hiến máu sau lần đầu tò mò - 2

Chị Toan và con trai cùng đi hiến máu tình nguyện lần này.

Nghiện hiến máu sau lần đầu tò mò - 3

Đây là lần hiến máu thứ 2 của Hoàng Anh.

"Tôi đã hiến máu được 5 lần, mỗi lần một cảm xúc khác nhau. Tôi rất vui vì mình đóng góp một chút nhỏ bé cho Lễ hội Xuân hồng, cho những bệnh nhân cần máu", chị Toan chia sẻ. 

"Tôi có đứa cháu hiến máu 3-4 lần trong một năm, sức khỏe vẫn bình thường. Vì thế, tôi mong muốn có nhiều người hơn nữa tham gia hiến máu để cùng lan tỏa tình yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn", chị cho biết thêm. 

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 15 kéo dài 9 ngày 

Theo TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ năm 2020, thay vì chỉ tổ chức hiến máu trong ít ngày tại một địa điểm, Lễ hội Xuân hồng được tổ chức kéo dài tại nhiều địa điểm. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 12 đến ngày 20/2 tại 5 địa điểm. 

Nghiện hiến máu sau lần đầu tò mò - 4

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Trung bình một tuần, Viện cần khoảng 7.000 đơn vị máu. Sau khi kết thúc 9 ngày nghỉ lễ tại Viện còn 6.700 đơn vị. Trong 5 ngày qua, Viện chỉ tiếp nhận được hơn 2.000 đơn vị, đã vận chuyển đi các nơi hơn 5.000 đơn vị, hiện kho máu chỉ còn hơn 3.000 đơn vị máu. 

Theo TS Khánh, nếu tính hình tiếp nhận máu vẫn như mấy ngày qua thì khả năng sẽ thiếu hụt máu, chỉ trong vòng 2 tuần là trong kho máu không còn đơn vị nào. Vì thế, Lễ hội Xuân hồng là hoạt động hiến máu hết sức cần thiết.

"Hiện nay, ý thức hiến máu tình nguyện của người dân trong Tết đã tốt hơn trước rất nhiều. Vừa rồi ngày nào Viện cũng có 170 hiến máu toàn phần và tiểu cầu. Vì thế, dù nghỉ lễ kho máu của Viện vẫn tiếp nhận 1.700 đơn vị máu toàn phần và 600 đơn vị tiểu cầu", TS Khánh nói. 

Nghiện hiến máu sau lần đầu tò mò - 5

Khu vực cho người hiến tiểu cầu.

Lễ hội Xuân hồng năm nay được tổ chức sớm nhất ngay sau Tết, kéo dài nhiều ngày nhất và dự kiến sẽ tiếp nhận 7.000 đơn vị máu. 

Ngoài ra, Viện huyết học-Truyền máu Trung ương cũng cho ra mắt tính năng Hiến máu trên Facebook tại Việt Nam. Đây là tính năng đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. 44 quốc gia trên thế giới áp dụng tính năng này. Tính năng sẽ cho phép các cơ sở tiếp nhận máu tại Việt Nam kết nối dễ dàng, nhanh chóng với người hiến máu, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu an toàn, tăng cơ hội để người dân tiếp cận được với các địa điểm hiến máu gần nhất.