Nghề nha sỹ đã xuất hiện cách đây 9.000 năm

(Dân trí) - Người tiền sử cũng bị đau răng, có lẽ nha sĩ là một trong những nghề cổ xưa nhất của thế giới loài người.

Vào thời kỳ đồ đá mới, con người chưa phát minh ra bàn chải đánh răng, trong khi đó, giai đoạn này, ngành nông nghiệp trồng ngũ cốc phát triển, cùng với sự phát triển này, con người cũng gặp phải một số vấn đề về răng miệng, lý do là vì chế độ dinh dưỡng mới chứa quá nhiều đường, mặt khác, khi dùng những khối đá lớn để nghiền các loại hạt ngũ cốc, bột đá đã lần vào bột ngũ cốc.

 

Theo giáo sư Roberto Macchiarelli- chuyên ngành cổ sinh vật học tại Đại học Poitiers: “Con người thời đó có tình trạng sức khỏe răng miệng vô cùng tồi tệ, mất men răng, viêm răng kinh niên, họ phải chịu đau đớn gấp nhiều lần so với chúng ta ngày nay...”.

 

Một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Nature đã tiết lộ rằng cách đây 9.000 năm, nghề nha sỹ đã xuất hiện tại vùng đất là Pakistan ngày nay. Khi khai quật ngôi mộ cổ Mehrgarh nổi tiếng, các nhà khảo cố đã tiến hành nghiên cứu gần 4.000 chiếc răng lấy từ 225 mộ phần và phát hiện 11 trường hợp răng có dấu hiệu bị khoét thủng.

 

Đây không phải là một biểu hiện của tập tục an táng, theo giáo sư Roberto Macchiarelli, đồng tác giả của nghiên cứu này: “chắc chắn sau khi phẫu thuật, những chiếc răng này vẫn còn được dùng rất lâu, vì thành các lỗ thủng trên răng mòn hẳn đi”.

 

Những lỗ thủng có đường kính đo được từ 1,3 đến 3,2 mm, rất có thể người xưa đã sử dụng những mũi khoan bằng đá lửa rất linh hoạt vốn được sử dụng để khoan ngọc trai, người ta đã tìm thấy rất nhiều những mũi khoan như thế này tại di chỉ. Các thợ thủ công thời đó khoan mọi thứ vật liệu, từ vỏ sò cho đến ngọc lam, đá xanh và xương... Có một điều chắc chắn là khoan như thế làm cho người bệnh rất đau đớn.

 

Nhưng nhà khoa học Macchiarelli cũng không loại trừ giả thiết là người ta đã dùng thuốc giảm đau trong khi phẫu thuật: “Vào thời đó, thuốc phiện được sử dụng rộng rãi tại khu vực này. Một cộng đồng đã biết biến cây bông thành cây trồng quen thuộc không có lý nào lại không biết đến cây thuốc phiện”.

 

Mỹ Quý
Theo Le Monde