Nghệ An: Trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi dương tính với SARS-CoV-2

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong số 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận chiều 1/7, có một trường hợp là bé trai mới 7 ngày tuổi.

Nghệ An: Trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Khoa Sản, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An bị phong tỏa từ đêm 28/6, sau khi phát hiện người nhà sản phụ nhiễm SARS-CoV-2.

Tối ngày 1/7, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, chiều cùng ngày, địa phương này ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trong cả ngày hôm nay (1/7), Nghệ An có thêm 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh (tính từ ngày 13/6) là 105 trường hợp.

"Trong 3 trường hợp được ghi nhận chiều nay có 1 cháu bé 7 ngày tuổi, là con của sản phụ (quê xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được công bố nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 28/6. Cháu bé chào đời tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Đây là những trường hợp liên quan đến bệnh nhân L.V.G. (SN 1988, trú Hưng Chính, TP Vinh).

Ngày 28/6, cháu bé được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 1/7, cháu bé được lấy mẫu lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2", ông Định thông tin thêm.

Trường hợp bệnh nhân L.V.G. - bán lòng lợn ở chợ đầu mối, phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 28/6, khi đi thanh toán viện phí. Trước đó, vào ngày 26/6, người đàn ông này đưa vợ đi sinh tại Khoa Sản, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Cả hai vợ chồng được test nhanh khi vào viện, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Mặc dù đi bán lòng lợn tại chợ đầu mối - nơi phát sinh ổ dịch Covid-19 phức tạp từ ngày 23/6, nhưng trong tờ khai y tế khi vào viện, ông L.V.G. không cung cấp thông tin này.

Trong ngày hôm nay, tỉnh Nghệ An cũng phát hiện 1 ca tái dương tính từ Bắc Giang về huyện Quế Phong (Nghệ An). Nam công nhân 33 tuổi mắc Covid-19 ở Bắc Giang, đã được điều trị có kết quả 2 lần âm tính trước khi địa phương để tiếp tục cách ly, theo dõi tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Quế Phong.

Ngày 23/6, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/6, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính.

Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh, ngành chức năng ghi nhận có 35 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó 15 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ, 16 F1 và 4F2 liên quan chợ đầu mối trở thành F0.