Ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh

Hồng Hải

(Dân trí) - Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Việt Nam được coi là một điểm sáng trong triển khai kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên sâu, mang tầm quốc tế. Ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh.

Tại lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập hệ thống khám bệnh, chữa bệnh (1953-2023), 15 năm tái lập Cục Quản lý Khám, chữa bệnh diễn ra ngày 19/12, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia đánh giá, Việt Nam được coi là một điểm sáng trong triển khai kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên sâu, mang tầm quốc tế.

"Nhiều chuyên ngành, lĩnh vực y khoa do bác sĩ Việt Nam hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho các nước trên thế giới. Đặc biệt, ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để chữa bệnh", PGS.TS Lương Ngọc Khuê thông tin.

Ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh - 1

PGS.TS Lương Ngọc Khuê (Ảnh: T.M).

Theo PGS Khuê, những năm qua Việt Nam đã đổi mới kiến thức quản lý chất lượng bệnh viện theo các mô hình hàng đầu của quốc tế, đã tiếp cận các phương pháp quản lý chất lượng bệnh viện tiên tiến trên thế giới.

Cùng với đó, hệ thống các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập được phát triển rộng khắp, dịch vụ đa dạng, chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Ngoài ra, kỹ thuật y học tiên tiến được chuyển giao xuống tuyến dưới, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế có bước chuyển biến tích cực.

Trong đánh giá chất lượng bệnh viện, năm 2013 Việt Nam thí điểm 83 tiêu chí đánh giá, thì đến năm 2023, nội dung đánh giá, công nhận chất lượng đã được đưa vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo PGS Khuê, việc đổi mới này đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Kết quả chấm điểm chất lượng bệnh viện năm 2022 cũng cho thấy điểm chất lượng trung bình của các bệnh viện tuyến trung ương đạt 4,05/5, cao hơn hẳn so với điểm trung bình các năm trước đó (2013 - 2022, chỉ ở mức 3,78/5).

Ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh - 2

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Ảnh: T.M).

Theo PGS Khuê, chất lượng tại các bệnh viện công đang được nâng cao, thành quả lớn nhất chính là niềm tin và sự hài lòng của người bệnh vào hệ thống khám, chữa bệnh.

Tại các bệnh viện cải tiến rõ rệt về quy trình khám chữa bệnh như giảm các thủ tục, giảm thời gian chờ khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao kỹ năng ứng xử và giao tiếp của nhân viên y tế...

Các bệnh viện đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến quy trình KCB từ 10 bước xuống 3-5 bước, nâng cao năng lực quản lý và đổi mới tinh thần thái độ, phục vụ người bệnh...

Tại sự kiện, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

Bộ trưởng đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về khám, chữa bệnh, hoàn thành tốt kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cần hoàn thiện xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản như Luật đã quy định; nâng cao chất lượng không chỉ về mặt quản lý mà cần quan tâm chú trọng chất lượng lâm sàng, chất lượng các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển toàn bộ các lĩnh vực như cấp chứng chỉ hành nghề, điều dưỡng, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, phục hồi chức năng, giám định, đặc biệt là công tác an toàn người bệnh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện người bệnh.

Cục cũng cần tiếp tục tăng cường các biện pháp giảm quá tải bệnh viện, nâng cao năng lực tuyến dưới thông qua phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; thực hiện liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm.

Dịp này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với các thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.