Ngày 7/9, Hà Nội mở thêm điểm tiêm vắc xin, thần tốc xét nghiệm toàn bộ dân

Thế Anh

(Dân trí) - Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học. Trước khi tiêm, tất cả các trường hợp phải test nhanh Covid-19 để sàng lọc, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng.

Ùn tắc tại chốt kiểm soát: Hà Nội có thể mất thành quả 3 đợt giãn cách?

Như phản ánh của Dân trí, trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội thứ 4 tại Hà Nội, lượng xe cộ đổ ra đường là tương đối đông đúc, nhiều tuyến đường trên địa bàn xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ, đặc biệt là các khu vực có chốt kiểm soát.

"Việc ùn tắc tại các chốt kiểm soát khiến người tham gia giao thông không thực hiện được giãn cách và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh", PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, bày tỏ sự lo ngại về tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch.

Ngày 7/9, Hà Nội mở thêm điểm tiêm vắc xin, thần tốc xét nghiệm toàn bộ dân - 1

Phương tiện bị ùn ứ, dồn sát vào nhau, nhiều người dân tỏ ra lo lắng khi không đảm bảo giãn cách.

PGS Hùng nhấn mạnh rằng, hạn chế người đi lại trong thời gian giãn cách là cần thiết nhưng việc đảm bảo di chuyển an toàn mới là tiêu chí quan trọng hàng đầu để kiểm soát sự lây lan dịch bệnh.

Theo chuyên gia này, việc thành phố đã quy định 6 nhóm đối tượng được ra đường tại "vùng đỏ" đã giúp hạn chế đáng kể lưu lượng giao thông trên đường phố.

Người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân với mật độ giao thông thấp, luôn mang khẩu trang đúng cách và đảm bảo giãn cách sẽ không có nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp xử lý, vẫn để xảy ra ùn tắc tại các chốt kiểm soát thì đó mới là nguy cơ lây lan mầm bệnh rất lớn.

Xem thêm: Ùn tắc tại chốt kiểm soát: Hà Nội có thể mất thành quả 3 đợt giãn cách?

Thần tốc xét nghiệm toàn bộ dân số trên địa bàn

Với mục tiêu nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh trước ngày 15/9, UBND TP Hà Nội quyết định xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên địa bàn để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Về phương thức triển khai, UBND TP Hà Nội sẽ huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các vùng đỏ, vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 7/9, Hà Nội mở thêm điểm tiêm vắc xin, thần tốc xét nghiệm toàn bộ dân - 2

Hà Nội sẽ thần tốc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân trên địa bàn (Ảnh: Đỗ Quân).

Cụ thể, Hà Nội dự kiến từ ngày 6/9 đến 12/9 sẽ xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn thành phố theo nguyên tắc: Tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao sẽ lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần; tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần; tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần.

Đồng thời, hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát nhân viên y tế và áp dụng các phương pháp xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp. Tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã, phường, thị trấn. Sau ngày 12/9, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục lấy mẫu để giám sát, đánh giá nguy cơ.

Xem thêm: Hà Nội thần tốc xét nghiệm toàn bộ dân số trên địa bàn

Người dân lo hết vắc xin Moderna tiêm trả mũi 2

Trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo ngành y tế Hà Nội xác nhận trên địa bàn thành phố có xảy ra tình trạng thiếu vắc xin Moderna để tiêm trả liều 2 cho người dân.

Vị này cho biết, khi tiếp nhận vắc xin, ngành y tế đã quán triệt rất chặt với y tế cơ sở là ai tiêm mũi một ở đâu thì phải tiêm mũi 2 ở đấy và khi tiếp nhận vắc xin phải có phương án chia đôi để có đủ vắc xin tiêm trả mũi 2.

Ngày 7/9, Hà Nội mở thêm điểm tiêm vắc xin, thần tốc xét nghiệm toàn bộ dân - 3

Vắc xin Covid-19 của Moderna (ảnh minh họa).

"Chúng tôi đã có quy định, nếu phường nào làm sai thì phường đó phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, theo tôi tình trạng thiếu vắc xin Moderna để tiêm mũi 2 tại y tế cơ sở sẽ không nhiều vì chúng tôi quán triệt rất chặt", vị này cho hay.

Ngoài ra, cũng theo vị lãnh đạo này, đặc thù trên địa bàn Hà Nội còn có các bệnh viện tuyến trung ương cũng tiến hành tiêm vắc xin. Kế hoạch, phương án tiêm vắc xin tại các bệnh viện này ngành y tế Hà Nội không quản lý.

Hiện tại, ngành y tế Hà Nội chưa có chủ trương tiêm loại vắc xin khác cho những người đã tiêm mũi một vắc xin Moderna, vì Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm trộn vắc xin Moderna. Do đó, theo vị này, những người đã tiêm mũi một vắc xin Moderna sẽ phải tiêm tiếp mũi 2 là vắc xin cùng loại (Nếu Bộ Y tế không có hướng dẫn mới).

Xem thêm: Hà Nội: Người dân lo hết vắc xin Moderna tiêm trả mũi 2

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.619 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.571 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.048 ca.

Theo Sở Y tế Hà Nội, về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, thành phố có 1.000 dây chuyển tiêm chủng (tối đa 1.200 dây chuyền) có thể đáp ứng tiêm 200.000 mũi/ngày (thời gian qua đã tổ chức tiêm, có ngày đạt đến 150.000 mũi tiêm/ngày).

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học. Trước khi tiêm, tất cả các trường hợp phải test nhanh Covid-19 để sàng lọc, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng.