Ngày 15/4: Số mắc Covid-19 vẫn duy trì ở mức cao, trên 700 ca

Nam Phương

(Dân trí) - Bộ Y tế cho biết trong ngày 15/4, cả nước ghi nhận 775 ca mắc Covid-19 mới, ít hơn 5 ca với ngày hôm qua.

Ngày 15/4, số ca mắc Covid-19 mới tại nước ta vẫn duy trì ở mức cao với 775 ca. Như vậy, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.530.356 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Về tình hình điều trị, trong ngày có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 8 trường hợp phải thở oxy qua mặt nạ, 2 ca phải thở HFNC.  

Ngày 15/4: Số mắc Covid-19 vẫn duy trì ở mức cao, trên 700 ca - 1

Trong ngày 14/4, nước ta cũng không ghi nhận ca tử vong nào. Như vậy, đến nay cả nước có hơn 43.000 ca tử vong do Covid-19, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. 

Trong ngày 14/4, có 3.155 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.

Một số nước châu Á như Singapore, Ấn Độ, Indonesia cũng chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng nhanh gần đây do sự xuất hiện của biến thể mới.

Số liệu của Bộ Y tế Singapore cho thấy, số ca Covid-19 ở nước này tăng gần gấp đôi trong tuần cuối của tháng 3, từ xấp xỉ 14.500 ca lên 28.000 ca, cao nhất kể từ đầu năm.

Ấn Độ ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm trong ngày 13/4, cao nhất kể từ cuối tháng 8/2022. Số người mắc Covid-19 ở Indonesia lên cao nhất 4 tháng, ở mức gần 1.000 ca/ngày. 

Giới chức y tế ở khu vực cho rằng làn sóng này chủ yếu do sự kết hợp của các biến thể phụ XBB - một chủng Omicron có khả năng lây lan cao nhưng đến nay vẫn chưa gây ra bệnh nghiêm trọng trên diện rộng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã xuất hiện ở 20 nước, trong đó có Singapore, Mỹ, Anh, Australia, nhưng chủ yếu vẫn là Ấn Độ. Đây là biến thể cần theo dõi. XBB.1.16 gây ra các triệu chứng được cho là giống với các biến thể trước đó, bao gồm sốt, khó thở và ho.