TPHCM:

Ngành Y tế thừa nhận “lỗ hổng” an ninh trong bệnh viện

(Dân trí) - Kẻ gian vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh như chỗ không người chỉ là bề nổi của lỗ hổng an ninh bệnh viện. Ngành Y tế thừa nhận còn hàng loạt vấn nạn từ trộm cắp, chiếm đoạt tài sản đến cò mồi khám chữa bệnh, hành hung nhân viên bệnh viện...

Sau hai vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây chấn động dư luận và việc cơ quan Công an phá đường dây mua bán trẻ em tại các bệnh viện đã tồn tại từ lâu trên địa bàn thành phố, lần đầu tiên ngành Y tế mới thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém trong công tác an ninh trật tự bệnh viện.  

Bệnh viện Hùng Vương nơi kẻ gian vào bắt cóc trẻ sơ sinh như chỗ không người
Bệnh viện Hùng Vương nơi kẻ gian vào bắt cóc trẻ sơ sinh như chỗ không người

Tại cuộc họp giao ban Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ông Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở, cho biết: “Thực trạng an ninh trật tự bệnh viện trong thời gian qua đang bộc lộ nhiều hạn chế khiến những vụ việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra điển hình như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cò mồi khám chữa bệnh; gây rối, phá hoại tải sản bệnh viện và hành hung nhân viên bệnh viện; bắt cóc trẻ em; giả mạo giấy tờ…”

Sở Y tế nhận định, nguyên nhân khách quan của tình trạng trên là do quá tải bệnh viện khiến lực lượng bảo vệ không thể kiểm soát nổi quá nhiều vấn đề xảy ra. Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện cơ sở hạ tầng đã xuống cấp hoặc cấu trúc bệnh viện không phù hợp đã tạo cơ hội cho kẻ gian đột nhập gây án. Mặt khác, người bệnh hoặc thân nhân người bệnh chưa được thông tin hoặc thiếu hợp tác khiến vấn đề an ninh trở nên rối rắm.

Song, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ việc (đã kể trên) là do sự chủ quan của chính các bệnh viện. Điển hình, ngày 09/1 tại bệnh viện quận 7 một bé trai sơ sinh đã bị người lạ vào bắt cóc thản nhiên qua mặt bảo vệ ngay tại cổng chính. Khi dư luận chưa hết bàng hoàng thì ngày 17/3 vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra tại bệnh viện Hùng Vương, nạn nhân là bé trai mới chào đời một ngày tuổi.

Sự chủ quan của bệnh viện đang tiếp tay cho tội phạm
Sự chủ quan của bệnh viện đang "tiếp tay" cho tội phạm

Ông Bùi Minh Trạng thừa nhận: “Lãnh đạo bệnh viện chưa quan tâm đúng mức, chưa xem an ninh trật tự bệnh viện là vấn đề trọng tâm, cấp bách nên không kịp thời phân bổ nguồn nhân viên hợp lý cho công tác bảo vệ; mạng lưới an ninh trật tự từ cấp bệnh viện xuống các khoa phòng còn lỏng lẻo. Mặt khác, những sự cố y khoa và cách giao tiếp, ứng xử “thiếu tế nhị” từ nhân viên y tế còn gây nhiều bức xúc dẫn đến sự manh động của bệnh nhân và người nhà.

Phần cốt lõi của vấn đề an ninh trật tự tại các bệnh viện phụ thuộc không nhỏ vào chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo ông Bùi Minh Trạng, thời gian qua Chính quyền địa phương, cơ quan Công an trên địa bàn chưa có hỗ trợ trấn áp tội phạm một cách có hiệu quả, nhiều nơi chưa có sự phối hợp đúng mức để xử lý vụ việc khi sự cố xảy ra nên tội phạm “lờn thuốc”.

Trước những vấn đề xảy ra đang gây bức xúc trong dư luận, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự bệnh viện; rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, quy chế cấp cứu, khám chữa bệnh, người thân vào thăm người bệnh nhằm hạn chế các sơ hở để đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội.

 Sau những vụ việc xảy ra tại các bệnh viện gây nhức nhối trong dư luận, ngày 14/3 ngành Y tế và Công an đã ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực Y tế.

 

Sự ký kết được đánh giá là mang tính “thủ tục” nói trên đang khiến dư luận quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các bên từ trước đến nay “ở đâu” khi để các vụ việc nghiêm trọng xảy ra? Liệu an toàn của người bệnh và nhân viên y tế có được cải thiện sau sự kiện ký kết long trọng giữa ngành Y tế và ngành Công an?

Vân Sơn