Ngăn dịch Covid, đến tận nhà khám chữa bệnh cho người cao tuổi

(Dân trí) - Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, ngành y tế TPHCM sẽ triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm triển khai các giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng chính phủ đang kêu gọi người dân không nên ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết đặc biệt là đối với những người trên 60 tuổi.

Ngăn dịch Covid, đến tận nhà khám chữa bệnh cho người cao tuổi - 1
Các cơ sở khám chữa bệnh phải chuẩn bị sẵn cơ số thuốc chủ động phương án phát cho người bệnh

Tuy nhiên, nhóm người cao tuổi thường mắc các bệnh mạn tính, cần được khám bệnh, điều trị định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để tránh những tai biến, biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tốt nhất đồng thời hạn chế số người tập trung tại các bệnh viện Sở Y tế TPHCM đã thống nhất phương án với Bảo hiểm Xã hội Thành phố về việc khám chữa bệnh, cấp thuốc tại nhà cho người cao tuổi.

Theo nội dung công văn được PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế ký ngày 1/4: Đối với người bệnh tử 60 tuổi trở lên mắc các bệnh lý thông thường, bệnh lý mạn tính đều có thể được khám và cấp thuốc tại nhà. Căn cứ vào danh sách người bệnh đang được theo dõi và cấp thuốc định kỳ tại các cơ sở y tế, những đơn vị trên sẽ có trách nhiệm thông báo để bệnh nhân và thân nhân người bệnh được biết.

Các cơ sở y tế sẽ tổ chức việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người bệnh bằng các hình thức khác nhau đảm bảo tính thuận lợi cho các cơ sở tham gia khám chữa bệnh và người bệnh. Đối với người cao tuổi mắc các bệnh lý thông thường không cần nhập viện điều trị, người đứng đầu cơ sở y tế có trách nhiệm phân công bác sĩ, điều dưỡng đến tại nhà khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Ngăn dịch Covid, đến tận nhà khám chữa bệnh cho người cao tuổi - 2
Những trường hợp mắc bệnh lý mạn tính ổn định sẽ được tính phương án chuyển về trạm y tế tiếp tục theo dõi, điều trị

Trường hợp người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính đang tiến hành theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế nếu số lượng bệnh nhân đông hoặc bệnh nhân ở xa, cần phân công bác sĩ của bệnh viện trực tiếp đến thăm khám, điều trị hoặc trao đổi qua điện thoại cùng người bệnh. Trường hợp tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định, có chỉ định tiếp tục sử dụng thuốc như lần khám trước, bác sĩ thực hiện kê đơn thuốc cho người bệnh sử dụng trong thời gian 1 tháng.

Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh phải có trách nhiệm về mọi hoạt động tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người bệnh tại nhà hoặc bằng các hình thức khác, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. Trường hợp phát thuốc tại cơ sở khám bệnh, thân nhân bệnh nhân có thể đến lĩnh thuốc thay (mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm của người bệnh).

Ngoài ra, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện chủ động phối hợp với các trạm y tế nơi người bệnh cư trú để có kế hoạch chuyển người bệnh có bệnh lý mạn tính ổn định về trạm y tế tiếp tục theo dõi, điều trị, giảm quá tải cho bệnh viện và tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Vân Sơn