1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nếm trái cấm sớm vì nghe… nhạc

(Dân trí) - Nếu không muốn con mình “vào đời” sớm, trở thành những ông bố bà mẹ bất đắc dĩ, hãy tránh cho con nghe nhạc rap, R’n’B (Rhythm and Blues) hoặc những loại nhạc cổ xúy việc hạ thấp phẩm giá đàn ông và phụ nữ.

Đó là những kết quả nghiên cứu của Mỹ, công bố trong tháng 8 này trên tạp chí Pediatrics.

 

Trong suốt 2 năm qua, Steven C. Martino và các cộng sự thuộc Viện nghiên cứu RAND Corporation (Mỹ) tiến hành theo dõi 1.461 thanh thiếu niên tuổi trong độ tuổi từ 12-17, tập trung tìm hiểu mối liên hệ giữa những thể loại nhạc họ thường xuyên nghe với các hoạt động tình dục.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ vị thành niên “nghiện” những loại nhạc đề cập đến phụ nữ như một thứ đồ chơi tình dục còn đàn ông là kẻ chơi bời, quen bắt nạt phụ nữ thường nếm trái cấm sớm hơn những trẻ nghe nhạc trong sáng.

 

Ông Steven C. Martino giải thích: “Chúng tôi phân biệt rõ ràng 2 loại nhạc. Nguyên nhân dẫn đến việc kích thích trẻ nếm trái cấm sớm không nhất thiết là những bài hát đó nói một cách rõ ràng về tình dục mà đúng hơn là cách nó nói về chuyện ấy.

 

Nếu chỉ nói về chuyện quan hệ yêu đương giữa một người đàn ông và một phụ nữ thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu tôi là một cậu thanh niên choai choai mới 13 tuổi (tuổi dậy thì) liên tục chìm đắm trong những bài hát nói rằng phụ nữ chỉ như một thứ đồ chơi tình dục và đàn ông là những người cao giá hơn họ. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là một hành vi ứng xử bình thường và mình có thể làm theo như thế.

 

Đối với các cô gái cũng vậy. Họ không bực mình trước những hình ảnh hạ thấp phụ nữ trong các video clip. Họ hiểu rằng thật bình thường nếu bị một người đàn ông đối xử không tôn trọng”.

 

Cũng theo ông Steven, các loại âm nhạc hạ thấp phẩm giá này không phải là nguyên nhân duy nhất của việc nếm trái cấm sớm ở trẻ vị thành niên. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như khả năng giáo dục của cha mẹ, mức độ quan tâm đến con cái của họ, hay các chuẩn mực riêng của từng gia đình. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng: “Nghiên cứu này cho thấy rằng các bài hát có thể ảnh hưởng mạnh đến thái độ tình dục ở thanh niên”... 

 

Vấn đề đặt ra hiện nay là trong thời đại bùng nổ các phương tiện truyền thông, rất khó có thể ngăn chặn trẻ vị thành niên nghe những loại nhạc mà chúng thích. Quan trọng hơn là các bậc phụ huynh cần quan tâm, chia sẻ và chỉ cho con thấy ý nghĩa ngôn từ  không hay của các bài hát. Từ đó kích thích óc phê bình ở lứa tuổi này phát triển.

 

Ngọc Nhàn

Theo Nouvel Observateur

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ