TPHCM:

Nâng cấp độ giám sát dịch Covid-19 những người đến từ Đà Nẵng

Vân Sơn

(Dân trí) - Phương án lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tất cả những người từ Đà Nẵng đến thành phố vừa được công bố. Đây là giải pháp chủ động tầm soát dịch thay vì kêu gọi người dân khai báo y tế, tự cách ly.

Chiều 8/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM vừa phát đi thông tin về việc nâng cấp độ giám sát dịch Covid-19 đối với tất cả những người rời Đà Nẵng từ 5/9 đến TPHCM. Sở Y tế thành phố sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả những người đến từ Đà Nẵng.

Nâng cấp độ giám sát dịch Covid-19 những người đến từ Đà Nẵng - 1

Dự kiến sẽ có khoảng 1.200 người từ Đà Nẵng đến TPHCM từ sau ngày 5/9 (ảnh: H.A)

Cụ thể, người rời Đà Nẵng từ ngày 5/9 đến TPHCM cần phải được lấy mẫu xét nghiệm. Mỗi người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 1 lần. Công đoạn lấy mẫu xét nghiệm sẽ diễn ra tại sân bay với những người di chuyển bằng máy bay từ ngày 8/9. Những trường hợp đến thành phố bằng các phương tiện khác sẽ thực hiện khai báo y tế tại các địa điểm do Trung tâm Y tế quận huyện thông báo để được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm.

Nâng cấp độ giám sát dịch Covid-19 những người đến từ Đà Nẵng - 2

Cả nước đang nỗ lực để duy trì trạng thái an toàn trước đại dịch Covid-19 (ảnh: H.A)

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ triển khai thực hiện đăng ký và hẹn thời gian lấy mẫu trực tuyến qua website hoặc ứng dụng (apps) của trung tâm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ thông báo ngay khi hệ thống hoàn thiện để người dân có thể đặt lịch đăng ký lấy mẫu xét nghiệm trực tuyến được thuận tiện và nhanh chóng.

Ngành y tế thành phố nhận định, phương án giám sát chủ động sẽ giúp phát hiện sớm nguồn lây, kịp thời khoanh vùng xử lý, kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đề nghị tất cả những người rời Đà Nẵng từ ngày 5/9 đến Thành phố phải thực hiện theo đúng các hướng dẫn trên.

Người dân chủ động, trung thực trong khai báo y tế, tuân thủ hướng dẫn giám sát y tế. Ngành y tế kêu gọi cộng đồng phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện các trường hợp không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực. Tuy nhiên, các trường hợp không thuộc nhóm được chỉ định lấy mẫu thì không nên khai báo giả để được lấy mẫu, tránh gây lãng phí nguồn lực phục vụ hoạt động chống dịch của toàn xã hội.

Nâng cấp độ giám sát dịch Covid-19 những người đến từ Đà Nẵng - 3
Tất cả những người trở về từ Đà Nẵng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19

Dự kiến trong đợt này sẽ có khoảng 1.200 người từ Đà Nẵng về TPHCM. Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng các phương án tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng phải bảo đảm tuyệt đối các quy định chống dịch.  

Để thành phố cùng lúc thực hiện tốt 2 mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, ông Lê Thanh Liêm, đề nghị tất cả các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương các cấp và toàn thể nhân dân tuyệt đối không chủ quan lơ là trước nguy cơ xâm nhập của dịch Covid-19. Thành phố đã qua 40 ngày không phát sinh ca bệnh trong cộng đồng nhưng điều đó không có nghĩa thành phố đã an toàn trước dịch Covid-19 vốn đang diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu.

Ông Thanh Liêm nhấn mạnh: “Chúng ta phải xác định việc chống dịch sẽ phải diễn ra trong thời gian dài, do đó cần hình thành nếp sống, cách ứng xử phù hợp trong bối cảnh đang có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Thành phố quyết định mở cửa cho các loại hình dịch vụ hoạt động bình thường trở lại, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần phục hồi kinh tế - xã hội nhưng phải tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn chống dịch của ngành Y tế để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người”.