Mỹ: Bé 5 tháng tuổi chết trong vụ dịch vi rút hiếm gặp

(Dân trí) - Được xác định lần đầu tiên ở California năm 1962, các triệu chứng của enterovirus D68 (còn gọi là EV-D68) bao gồm sốt, chảy nước mũi, thở khò khè, ho và đau cơ. Tuy nhiên, những dấu hiệu nhẹ này có thể trở thành thở khò khè và khó thở nặng.

Mỹ: Bé 5 tháng tuổi chết trong vụ dịch vi rút hiếm gặp
Lancen Kendall, 5 tháng tuổi, nạn nhân mới nhất trong vụ dịch enterovirus D68 hiếm gặp đang lan tràn khắp nước Mỹ.

Lancen Kendall, 5 tháng tuổi, là nạn nhân mới nhất trong vụ dịch vi rút hiếm gặp đang càn quét khắp nước Mỹ. Tháng trước, Lancen được cha mẹ đưa vào bệnh viện cấp cứu khi không thấy bé tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. 5 ngày sau đó, các bác sĩ cho biết bé đã bị chết não.

Lancen là 1 trong số 24 trẻ ở Arizona đã xét nghiệm dương tính với enterovirus. Các cơ quan chức năng đang đợi kết quả để xem chủng D68 đặc hiệu nào đã gây tử vong. Một bác sĩ đã xác định nguyên nhân tử vong của Lancen là do các biến chứng của enterovirus kết hợp với rhinovirus (một vi rút thông thường gây cảm lạnh).

Trước lúc đi ngủ, Lancen không biểu hiệu bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào của bệnh. Cha mẹ bé cho biết họ không hiểu làm sao mà con mình lại nhiễm vi rút này. Trong khi còn chưa có câu trả lời, người ta biết rằng người lớn bị nhiễm cũng có thể không có triệu chứng

Về EV-D68

Vi rút lây từ người sang người khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc chạm vào những bề mặt và sau đó người khác lại sờ vào. Tuy Trung tâm phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ghi nhận một vài trường hợp nhiễm chủng vi rút cụ thể này, song số lượng người được xác nhận là nhiễm EV-D68 trong năm nay ở Mỹ cao hơn hẳn các năm trước. Số liệu mới nhất cho thấy có tổng số 825 người ở 46 bang và Quận Columbia bị nhiễm vi rút.

Nhìn chung, trẻ dưới 1 tuổi, trẻ em và trẻ vị thành niên là những đối tượng dễ bị nhiễm và bị bệnh nhất do EV-D68. Tuy người lớn cũng có thể bị nhiễm, song họ dễ không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Các bác sĩ sẽ điều trị những triệu chứng do vi rút gây ra, vì không có cách điều trị đặc hiệu đối với vi rút.

Các chuyên gia của CDC dự đoán cũng giống như các enterovirus khác, số trường hợp nhiễm EV-D68 sẽ bắt đầu giảm vào cuối mùa thu. EV-D68 đã được phát hiện trong mẫu lấy từ 7 bệnh nhân đã tử vong, tuy nhiên CDC đang điều tra xem liệu vi rút có phải là nguyên nhân trực tiếp gây chết hay không.

Cẩm Tú

Theo Medical Daily