Mức sinh đang tăng mạnh

(Dân trí) - Ngày 13/5, thực hiện công điện mới nhất của Thủ tướng về công tác dân số, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu Tổng cục Dân số phối hợp với Bộ thành lập ngay 5 đoàn kiểm tra về công tác kế hoạch hoá gia đình.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 20/5 tới, các đoàn kiểm tra do 5 Thứ trưởng Y tế làm Trưởng đoàn sẽ bắt đầu làm việc với các địa phương về công tác KHHGĐ.

Theo báo cáo khẩn của Bộ Y tế mới gửi Chính phủ: có 39/64 tỉnh thành có mức sinh tăng mạnh, như TP.HCM tăng hơn 30%, Hà Nội tăng 27%, Sơn La tăng 40%, Sóc Trăng tăng 41%... Trong số này có 5.000 bé là con thứ ba, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2007.

Chỉ tính riêng trẻ sinh ra trong ba tháng đầu năm 2008 cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 100.000 trẻ (theo thống kê của Tổng cục Dân số).

Trong khi đó, số người chấp nhận thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình giảm mạnh cả ở nhóm nam và nữ, cả ở nông thôn và thành thị.

Cùng ngày, Bộ Y tế đã ban hành thông tư hướng dẫn thành lập chi cục dân số ở tỉnh, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở huyện.

P. Thanh