Mỗi năm cả thế giới có 8 triệu người tử vong vì thứ độc hại này

Nam Phương

(Dân trí) - Thuốc lá không gây chết người ngay mà "âm thầm" cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới. Đáng chú ý, khói thuốc thụ động cũng chứa hàng nghìn các hóa chất, độc hại.

Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến ngày 31/5) diễn ra tại Hà Nội sáng 28/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế cho biết so với năm 2015, tỷ lệ nam giới hút thuốc tại nước ta đã giảm từ 45% xuống 42%. Đặc biệt tỷ lệ hút thuốc thụ động cũng giảm đáng kể tại các địa điểm như nơi làm việc, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trên phương tiện giao thông công cộng và khu vực trong nhà. Tỷ lệ hút thuốc trong học sinh độ tuổi 13-17 cũng giảm từ 5% xuống còn gần 3%. 

Mỗi năm cả thế giới có 8 triệu người tử vong vì thứ độc hại này - 1

Thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha không an toàn như các công ty thuốc lá tuyên bố và nên bị cấm.

Dù vậy, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, tỷ lệ sử dụng thuốc lá tuy đã giảm nhưng vẫn còn rất cao. Đặc biệt hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá không đốt nóng, thuốc lá hút shisha và được mua bán, quảng cáo nhiều trên mạng xã hội và chủ yếu nhằm vào giới trẻ... 

"Đây cũng là những sản phẩm gây nghiện và có hại cho sức khỏe. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì trong tương lai gần, các tổn thất về sức khỏe do việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới gây ra cũng nghiêm trọng không kém các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường"- TS Khuê nhấn mạnh.

Khói thuốc có thể tồn tại ở khắp mọi nơi và đặc biệt không có ngưỡng an toàn khi phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động. Nó gây ảnh hưởng đến cộng đồng mà nạn nhân chủ yếu đa phần là phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động chiếm tỷ lệ tới 80%, còn trẻ em là 50%

Tại lễ mít tinh, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổ chức Vital Strategies đã công bố cuộc thi sáng tác video clip Chủ đề "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường". Cuộc thi nhằm giảm việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên và hỗ trợ việc sớm ban hành các quy định pháp luật để ngăn chặn việc lưu hành các sản phẩm thuốc lá điện tử tại Việt Nam, bảo vệ thế hệ trẻ.

"Thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Nó cũng hủy hoại môi trường của chúng ta thông qua rác thải nguy hại từ đầu mẩu thuốc lá cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc, tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá" - TS Tom Caroll, đơn vị hỗ trợ cuộc thi chia sẻ. 

Chủ đề của ngày Thế giới không khói thuốc lá năm này là Thuốc lá- mối đe dọa tới môi trường của chúng ta. Thông qua đó WHO kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe. Đồng thời kêu gọi người dân không hút thuốc lá để hạn chế rác thải gây ô nhiễm môi trường.