"Mẹ tròn 3 con vuông" sau ca phẫu thuật cho sản phụ bị tiền sản giật

Phạm Tâm

(Dân trí) - Một sản phụ ở Cần Thơ mang tam thai, chuyển dạ sinh non bị, tiền sản giật vừa được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ phẫu thuật "mẹ tròn con vuông".

Ngày 12/10, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, trước đó sản phụ Đinh Hồng Thái N. (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng con so, tam thai 30 tuần 2 ngày, chuyển dạ sinh non, tiền sản giật.

Mẹ tròn 3 con vuông sau ca phẫu thuật cho sản phụ bị tiền sản giật - 1

Hiện sức khỏe mẹ ổn định, cả 3 bé đang được ấp Kangaroo cùng gia đình tại khoa Nhi - Sơ sinh (Ảnh: HT).

Sau khi nhập viện, sản phụ được các bác sĩ cho sử dụng thuốc cắt cơn gò, kiểm soát huyết áp, thực hiện các thuốc kích thích trưởng thành phổi, thuốc bảo vệ hệ thần kinh thai.

Do có mở cổ tử cung và ối một thai bị vỡ nên khi thai được 30 tuần 5 ngày, đã  đảm bảo đầy đủ các hỗ trợ trước sinh cho các thai nhi, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, quyết định phẫu thuật để cho 3 bé ra đời với sự hỗ trợ của các bác sĩ hồi sức sơ sinh.

Cuộc phẫu thuật được tiến hành với sự phối hợp của ê-kip phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm của bệnh viện. Sau 40 phút, ca phẫu thuật tam thai "mẹ tròn con vuông" gồm hai bé trai và một bé gái với cân nặng lần lượt là 1.640gram, 1.660gram và 1.620gram.

Hiện sức khỏe mẹ ổn định, cả 3 bé đang được ấp Kangaroo cùng gia đình tại khoa Nhi - Sơ sinh.

Bác sĩ chuyên khoa 2- Huỳnh Thanh Liêm - Trưởng khoa Sanh, phụ trách đơn nguyên điều trị sanh non chia sẻ: "Thai kỳ đa thai luôn là một thai kỳ nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật…".

Theo bác sĩ Liêm, trẻ sinh non có nhiều nguy cơ bao gồm ngạt sau sinh, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ… Vì thế, quá trình mang đa thai sản phụ cần được theo dõi sát, tầm soát sinh non sớm để kịp thời dự phòng khi có chỉ định.