Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ được trao danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con sữa mẹ xuất sắc”

(Dân trí) - Bộ Y tế vừa trao danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con sữa mẹ xuất sắc” cho Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ được trao danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con sữa mẹ xuất sắc” - 1
Ông Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế trao danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con sữa mẹ xuất sắc” cho Ban giám đốc Bệnh viện phụ sản Cần Thơ

 Đây là danh hiệu được trao cho những bệnh viện tuân thủ quy định về hỗ trợ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ trong bệnh viện, tạo điều kiện cho mẹ và bé được da kề da, bú sớm và bú mẹ hoàn toàn trong thời gian ở viện, sau quá trình giám sát liên tục, khách quan bởi cơ quan chuyên môn, và sản phụ,người nhà.

Ông Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế cho biết: Sữa mẹ là món quà vô giá cho cuộc sống. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh cho trẻ bú sữa mẹ là phương pháp nuôi dưỡng tối ưu mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài cho sức khỏe trẻ em, bà mẹ cũng như cho xã hội. Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ là một trong sáu bệnh viện chuyên khoa phụ sản, sản-nhi đại diện các vùng,miền thực hiện tốt và đúng quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ được Bộ Y tế trao công nhận là Bệnh viện Thực hành Nuôi con sữa mẹ xuất sắc.

“Đây thật sự là một điều vô cùng cao cả, quý giá và cần được nhân rộng mô hình trên toàn quốc. Bởi kết quả là sự đánh giá cao của bệnh nhân và người nhà đối với Bệnh viện, theo đúng chủ trương của Bộ Y tế lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà người bệnh”, ông Tiến cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ cho biết: thành tích này là niềm tự hào, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động của Bệnh viện trong những năm qua để giúp cho trẻ sơ sinh có được nguồn dinh dưỡng, kháng thể  tốt nhất cho bé những ngày đầu đời và quan trọng hơn hết là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình.

Ông hứa sẽ tiếp tục phấn đấu giữ vững Danh hiệu “Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”, tuyên truyền giáo dục và thực hiện nghiêm túc các quy trình da kề da, tận dụng ngay từ những phút đầu nguồn sữa mẹ và khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài đến ít nhất 18-24 tháng tuổi nhằm cung cấp dinh dưỡng cho bé tốt nhất từ nguồn sữa mẹ. 

Phạm Tâm