May tã cho trẻ, nên tránh loại vải nào?

(Dân trí) - May tã cho trẻ bằng vải pha nhiều nilon hay sợi tổng hợp dễ khiến trẻ dễ bị mẩn đỏ, ngứa ngáy, sưng nề. Vì những loại vải này có ưu điểm là giặt chóng khô nhưng khả năng thẩm hút và tính thoáng khí rất kém.

Cũng không nên dùng vải dễ phai màu vì thuốc hoá học trong vải nhuộm hoà cùng nước tiểu dễ ngấm vào da mỏng của trẻ gây trúng độc.

 

Nếu dùng vải quá cứng, quá dày sẽ khiến da trẻ bị xây xước, bị xót khi nước tiểu ngấm vào, thậm chí trẻ có thể bị nhiễm nấm. Tốt nhất nên dùng loại vải bông màu trắng mịn, mềm mại, thoáng khí để may tã cho bé.

 

Không sấy tã lót, quần áo của trẻ bằng lửa than

 

Mùa đông giá lạnh, mưa phùn gió bấc, một số cha mẹ hay có thói quen sấy khô tã lót, quần áo của trẻ trên bếp than tổ ong. Sấy như vậy rất dễ khô nhưng thực ra không tốt cho trẻ.

 

Than tổ ong khi cháy toả ra sulphuadioxit, khi gặp nước trong vải ướt sẽ biến thành axitsunlfuric. Trẻ dùng những tã và quần áo này sẽ bị khô da, viêm loét, mẩn ngứa.

 

Vì vậy, tã lót, quần áo của trẻ sau khi giặt sạch nên được phơi khô nơi gió thoáng hoặc là kỹ. Cha mẹ hoặc những người chăm sóc trẻ không nên vì tiện lợi mà đem hong tã trên bếp than tổ ong.

 

Hiền Chi