Máy ép mía nghiền nát bàn tay

(Dân trí) - Sáng ngày 14/2, BS Nguyễn Sĩ Trà, Trưởng khoa Vi phẫu Chỉnh hình Bệnh viện Hồng Đức (BVHĐ) cho biết, BV đã phẫu thuật thành công giữ được 4 ngón một bàn tay phải bị trục máy ép nước mía nghiền nát.

Được biết, ngày 13/2, chị P.N.T.H, 34 tuổi, ngụ đường Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp,  khi đang lau chùi máy ép nước mía đã sơ ý bật công tắc điện làm máy quay cuốn 4 ngón tay của bàn tay phải vào trong trục máy. Bệnh nhân sau đó được người thân chuyển đến BVHĐ (Q.Gò Vấp) cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay.

 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo với 4 ngón bàn tay phải bị nghiền và phần da bàn tay cùng 4 ngón tay bị lột ra. Ngay sau đó, các BS khoa Vi phẫu đã tiến hành ca phẫu thuật trong hơn 2 giờ cắt lọc, giữ lại những mô lành đồng thời loại bỏ mô bị dập nát, sau đó kết hợp xương nẹp bột, thuốc và nắn chỉnh cứu thành công được 4 ngón tay bị dập. Hiện các ngón tay dập nát và bàn tay được phẫu thuật đã có dấu hiệu sống ấm hồng. 

 

Ngọc Thanh