Lý do bất ngờ khiến người đàn ông 31 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim cấp

Hà An

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa cứu sống nam bệnh nhân 31 tuổi bị tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành tim. Đây là bệnh nhân trẻ tuổi nhất bị nhồi máu cơ tim từ trước đến nay tại bệnh viện.

Bệnh nhân cho biết, khoảng 23h trước khi nhập viện, anh xuất hiện đau ngực dữ dội, nên được gia đình đưa đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Sau đó, anh được chuyển tuyến ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Thị Ái Xuân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức dữ dội vùng ngực trái, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn và nhanh chóng cấp cứu. Hình ảnh chụp mạch vành của bệnh nhân cho thấy có tổn thương nặng ở cả 3 thân động mạch vành. Trong đó có một nhánh mạch vành trái LAD bị tắc hoàn toàn, 2 động mạch khác hẹp nặng 80-90%.

Lý do bất ngờ khiến người đàn ông 31 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim cấp - 1

Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định (Ảnh: B.V).

Các bác sĩ đã tiến hành nong bóng và đặt thành công một stent tái thông mạch vành. Sau hơn 30 phút can thiệp tim mạch, bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định, tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân bình thường và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại khoa Nội Tim mạch.

Bệnh nhân cho biết, bản thân không hút thuốc lá, thi thoảng có tập thể thao nếu không bận công việc, ngoài bị mỡ máu cao ra thì anh chưa phát hiện thêm bệnh lý nền nào khác.

Cholesterol cao hay mỡ máu cao là một trong những dấu hiệu báo trước của bệnh tim. Cholesterol tăng cao làm tăng nguy cơ phát triển mảng bám. Mảng bám có thể thu hẹp động mạch, gây xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

BS Xuân khuyến cáo, những bệnh nhân có tiền sử mỡ máu cao hoặc có người nhà bị mỡ máu cao (yếu tố nguy cơ mang tính chất gia đình do ăn cùng chế độ ăn uống và sinh hoạt) nên theo dõi sức khỏe sát sao, cần uống thuốc theo đúng đơn bác sĩ đã kê, ăn nhiều rau xanh, hạn chế ăn thịt đỏ và nội tạng động vật, tập thể dục thường xuyên.

Đồng thời, bệnh nhân lưu ý đi khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng/lần.

Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, đặc biệt là đột nhiên xuất hiện các cơn đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, cần đến các cơ sở y tế sớm để được thăm khám, tư vấn điều trị.

Ngày càng có nhiều người trẻ bị nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi đột ngột tắc hoàn toàn hoặc một phần trong hai nhánh mạch hay tắc nhiều phần trong cả hai nhánh động mạch vành. Nếu một vùng cơ tim bị chết do thiếu máu, lúc này chức năng bơm máu của tim không còn toàn vẹn như trước, gây nên các hậu quả như suy tim, sốc tim, đột tử do tim...

Trên thế giới, số người chết do căn bệnh này mỗi năm là khoảng 300.000-400.000 người. Nhồi máu cơ tim trước đây thường được biết đến là bệnh thường gặp ở người cao tuổi nhưng hiện nay tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa dần. Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim ở độ tuổi trước 40.

Triệu chứng nhồi máu cơ tim gồm:

- Hồi hộp, đánh trống ngực.

- Đau thắt ngực: Mức độ có thể dao động từ ít như kiểu đè nặng, cảm giác nóng rát trước ngực trái đến nhiều như đau dữ dội giống dao đâm, siết chặt. Đau có thể lan lên cổ, hàm dưới, vai trái, lưng, bụng hoặc cánh tay trái. Thời gian đau kéo dài trên 20 phút.

- Khó thở.

- Vã mồ hôi.

- Hoa mắt, chóng mặt.

- Buồn nôn, nôn.

- Tụt huyết áp hoặc tăng huyết áp.

- Tay chân lạnh, ẩm.

- Kích thích, lo lắng, hoảng sợ.

- Ngất.

- Đột tử.

- Một số bệnh nhân không trải qua các triệu chứng như mô tả ở trên mà chỉ cảm thấy hơi mệt hoặc chỉ cảm thấy khó chịu vùng thượng vị.

Trong đó, triệu chứng cảnh báo rõ ràng nhất của nhồi máu cơ tim là đau ngực. Cơn đau ngực thường ở giữa xương ức và kéo dài trong một vài phút. Cơn đau có thể xuất hiện rồi hết đi và lại đau lại.

Cơn đau làm cho chúng ta cảm thấy như có gì ép lên ngực, đau như dao đâm hoặc cảm thấy nghẹt thở. Cơn đau cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác như ở sau lưng, trên cổ, trên hàm hoặc vùng dưới dạ dày. Khó thở cũng thường xuất hiện đi kèm với cơn đau ngực.