Lấy mủ đục như sữa và sỏi to 3cm trong thận cụ ông 79 tuổi

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cụ ông 79 tuổi được bác sĩ ở Bạc Liêu kịp thời phẫu thuật lấy mủ và nhiều viên sỏi trong thận trước nguy cơ bị sốc nhiễm trùng, ảnh hưởng đến tính mạng.

Đầu tháng 8, ông L.N. (79 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở hông lưng bên trái.

Theo người nhà, ông N. bị đau tái đi tái lại nhiều lần, kèm sốt không rõ nguyên nhân, dù có dùng thuốc nhưng không cải thiện.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông N. có nhiều viên sỏi lớn vùng thận bên trái, gây ứ nước, có tình trạng nhiễm trùng.

Lấy mủ đục như sữa và sỏi to 3cm trong thận cụ ông 79 tuổi - 1

Bác sĩ thăm khám cho ông N. sau hậu phẫu (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khi vào viện, ông N. được bác sĩ chỉ định điều trị kháng sinh và cấy nước tiểu để tầm soát nguyên nhân nhiễm trùng, tránh tình trạng sốc nhiễm trùng gây nguy hiểm tính mạng.

Sau đó, bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật, lấy ra nhiều viên sỏi thận nhiễm trùng (viên to nhất khoảng 3cm) và hút ra khoảng 100ml mủ đục như sữa đặc từ thận.

Ngày 9/8, sức khỏe người đàn ông 79 tuổi đã hồi phục tốt và dự kiến xuất viện vài ngày tới.

Theo bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, Phó khoa Ngoại, sỏi thận nói riêng hay sỏi đường tiết niệu nói chung có các triệu chứng như đau dữ dội vùng hông lưng. Tuy nhiên, có trường hợp chỉ có các triệu chứng khá mơ hồ.

Trong đó, sốt lạnh run là một trong các triệu chứng nặng của sỏi đường tiết niệu có thể gây viêm thận, bể thận, thậm chí gây thận ứ mủ dẫn đến sốc nhiễm trùng huyết đe dọa đến tính mạng người mắc phải.

"Người dân nên tầm soát sức khỏe định kỳ và 3 tháng siêu âm kiểm tra sỏi, uống nhiều nước, thường xuyên thể dục, vận động để tránh ứ đọng tạo sỏi. Nếu nghi có sỏi hình thành trong cơ thể, người dân nên đến các cơ sở y tế để thăm khám kịp thời, tránh tình trạng quá muộn gây nhiều biến chứng đáng tiếc", bác sĩ Nghĩa khuyến cáo.