TT-Huế:

Lần đầu tiên mổ nội soi thành công khối u ung thư qua lỗ tự nhiên

(Dân trí) - Ngày 24/12, tin từ khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa làm chủ thành công phương pháp điều trị mới: mổ nội soi khối u ung thư ác tính trực tràng qua lỗ tự nhiên trên cơ thể người (đường tiêu hóa, đường sinh dục nữ...).

Theo đó, Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng và BV Trung ương Huế là nơi đầu tiên, duy nhất Việt Nam mổ nội soi hiện khối u ung thư trực tràng thành công. Bệnh nhân là anh Nguyễn Phước Bảo T. (37 tuổi, trú phường An Đông, TP Huế).

Anh T. nhập viện điều trị u ác tính trực tràng nghi ung thư vào cuối tháng 11/2013. Giữa tháng 12, bệnh nhân T. được ê kíp y, bác sĩ khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng, đứng đầu là PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Trưởng khoa, PGĐ BV Trung ương Huế mổ nội soi qua lỗ tự nhiên (ở đường hậu môn)

Ca mổ kéo dài trong 3 giờ, không gây chảy máu và bị thương cho anh T. Sau hơn 1 ngày, anh T. đã đi lại được. Chỉ 5 ngày sau mổ, bệnh nhân xuất viện. Sau anh T., Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng đã tiếp tục can thiệp thành công cho 4 bệnh nhân khác.

Các BS Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng thăm bệnh nhân T.

Các BS Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng thăm bệnh nhân T.

Theo các bác sĩ ở khoa, hiện phương pháp mới này chỉ được một vài nước trên thế giới mới triển khai thành công, với dưới 10 bệnh nhân được mổ thành công. Tại Việt Nam, BV Trung ương Huế là nơi đầu tiên và duy nhất làm thành công.
 
Đại Dương