Những món giá rẻ giúp gan hồi phục tự nhiên sau TếtGan vốn đã là cơ quan giải độc tự nhiên của cơ thể. Điều quan trọng là giảm bớt gánh nặng bằng cách hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và duy trì vận động.
00:48Sư tử non màu trắng hiếm gặp trong thế giới tự nhiênCác du khách khi ghé thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Timbavati (Nam Phi) đã rất thích thú khi bắt gặp một chú sư tử non màu trắng.
Quốc gia giàu có nhưng không có sông tự nhiênBahrain giàu có, người dân thu nhập cao nhưng quốc gia này khan hiếm tài nguyên nước, vì không có các dòng sông tự nhiên.
Đường dây dùng axit công nghiệp để sản xuất “giấm ăn lên men tự nhiên"Lê Thị Lộc cho pha trộn theo tỉ lệ, 2 lít axit axetic công nghiệp với 100 lít nước, đóng vào chai dán nhãn “giấm ăn lên men tự nhiên” rồi bán ra thị trường.
04:42Những khoảnh khắc ấn tượng đến mức khó tin của thế giới tự nhiênThế giới tự nhiên luôn tiềm ẩn nhiều điều kỳ diệu đến khó tin. Đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc kỳ thú của thế giới tự nhiên sẽ khiến người xem phải kinh ngạc.
Lần đầu tiên ghi nhận hình ảnh beo lửa ngoài tự nhiênLần đầu tiên bẫy ảnh ghi nhận hình ảnh loài beo lửa ngoài tự nhiên, khẳng định chắc chắn sự phân bố, tồn tại của loài này tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An).
5 cách đơn giản giúp nhà bạn thơm tự nhiênThay vì dùng nến thơm hay xịt phòng công nghiệp, 5 bí quyết tự nhiên sau đây sẽ giúp không gian sống của bạn luôn ngát hương dễ chịu mà không lo độc hại.
Quy hoạch đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất miền TâyCà Mau quy hoạch lại đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất miền Tây để làm khu du lịch sinh thái với kỳ vọng đón cả triệu lượt khách trong nhiều năm tới.
Iceland lần đầu tiên phát hiện muỗi trong tự nhiênTừng là quốc gia không có muỗi nhờ khí hậu lạnh giá, nhưng Iceland mới đây đã phát hiện những con muỗi đầu tiên trong tự nhiên, có thể do tác động của biến đổi khí hậu.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tăng học phí, “xóa sổ” hơn 10 tổ hợpThông báo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), dự kiến năm 2026 sẽ tăng học phí và giảm nhiều tổ hợp so với năm ngoái.
Hải Phòng dự kiến mở rộng hơn 5.600ha diện tích tự nhiên nhờ lấn biểnĐến năm 2030, Hải Phòng dự kiến tăng hơn 5.600 ha diện tích tự nhiên, chủ yếu từ lấn biển, nhằm tạo quỹ đất cho công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch ven biển.
00:57Cận cảnh chim bồ câu Nicobar ngoài tự nhiênMột loài chim bồ câu quý hiếm, nổi bật với bộ lông sặc sỡ đẹp mắt, đang được pháp luật tại Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt vì đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.