Lần đầu tiên khu vực miền Tây thiếu máu: Bệnh viện ở TPHCM chuyển máu khẩn

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trước tình trạng các bệnh viện ở miền Tây bị thiếu máu, ảnh hưởng đến công tác điều trị cho người dân, Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ khẩn cho khu vực trên 4.000 đơn vị máu.

Những ngày qua, các bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra tình trạng thiếu máu. Đây cũng là lần đầu tiên khu vực miền Tây ghi nhận vấn đề này, gây ảnh hưởng đến công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ngay khi nhận được công văn đề nghị hỗ trợ của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chỉ đạo Trung tâm Truyền máu (TTTM) của bệnh viện hỗ trợ cho đơn vị bạn.

Lần đầu tiên khu vực miền Tây thiếu máu: Bệnh viện ở TPHCM chuyển máu khẩn - 1

Kho máu dự trữ của Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Theo đó, từ tháng 4 và tháng 5, TTTM Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ cho Cần Thơ tổng cộng 4.000 đơn vị máu thành phẩm. Số lượng máu này được trích từ 2% máu dự trữ để ứng phó thiên tai, thảm họa của bệnh viện.

Dựa theo yêu cầu cung cấp của Cần Thơ, dự kiến trong 3 tháng tới, bệnh viện hạng đặc biệt ở TPHCM sẽ tiếp tục cung ứng 1.000 đơn vị máu mỗi tháng cho khu vực miền Tây.

Đại diện TTTM, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mỗi năm đơn vị đều có sự chuẩn bị về hóa chất - vật tư, nguồn nhân lực đủ để phục vụ cho nội bộ bệnh viện và khu vực miền Đông Nam Bộ.

Theo thống kê, mỗi tháng Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận được khoảng 13.000-15.000 đơn vị máu. Tuy nhiên trong giai đoạn hè, vì các yếu tố khách quan, lượng máu tiếp nhận chỉ khoảng 80% trung bình hàng tháng. Số lượng này đủ để cung cấp cho miền Đông Nam Bộ.

Ngoài ra, kho của TTTM cũng phải đảm bảo đủ 2% chế phẩm máu dự phòng, để xử lý khi xảy ra thiên tai, thảm họa. Hiện tại, phần dữ trữ này đang được hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp của miền Tây.

Lần đầu tiên khu vực miền Tây thiếu máu: Bệnh viện ở TPHCM chuyển máu khẩn - 2

Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ cho Cần Thơ tổng cộng 4.000 đơn vị máu thành phẩm (Ảnh: BV).

Về số lượng tiểu cầu, hiện nay TTTM Chợ Rẫy đã đáp ứng 27/34 khối tiểu cầu cho Cần Thơ. Trong đó, 20 khối tiểu cầu vừa được chuyển đến TP Cần Thơ vào sáng 8/6.

"Đây là sự cố gắng rất nhiều của TTTM, do trung bình một ngày đơn vị chỉ sản xuất được tối đa 60-65 khối tiểu cầu. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy khoảng 50 khối/ngày" - đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Cũng theo phía Bệnh viện Chợ Rẫy, bên cạnh khả năng cung ứng 1.000 đơn vị máu/tháng cho miền Tây, việc điều phối, cung ứng tiểu cầu gặp một số khó khăn, do phải đáp ứng quy định nghiêm ngặt về thời hạn sử dụng.

Trong trường hợp Cần Thơ cần gấp hồng cầu lắng và tiểu cầu, phía Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn sẽ cố gắng điều phối và hỗ trợ.

Lần đầu tiên khu vực miền Tây thiếu máu: Bệnh viện ở TPHCM chuyển máu khẩn - 3

Người dân đến hiến máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về tình trạng thiếu máu nghiêm trọng tại các bệnh viện của tỉnh này.

Theo ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, các bệnh viện trong tỉnh đang thiếu nhiều đơn vị máu. Nếu không được cơ quan quản lý điều phối sớm, tình hình tới đây rất khó khăn trong điều trị bệnh nhân.

Còn lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, gần một năm qua, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cung cấp máu không đủ, khiến nơi này phải rất tiết kiệm trong sử dụng máu, chế phẩm máu.

Báo cáo với Bộ Y tế, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ cho biết, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do khó khăn trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc máu.