Kiểm dịch tại chợ: Biết sai nhưng vẫn cho tồn tại!

(Dân trí) - Trước hiện tượng nhân viên kiểm dịch đóng dấu chứng nhận cho gia cầm ngay tại chợ, Cục trưởng Cục Thú Y Hoàng Văn Năm khẳng định tại cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin chính phủ: “Việc làm này là hoàn toàn sai”.

 

Kiểm dịch tại chợ: Biết sai nhưng vẫn cho tồn tại!

Cục trưởng Cục thú y Hoàng Văn Năm
 

Tại buổi giao lưu trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, vấn đề dịch cúm gia cầm cũng được nhiều độc giả “chất vấn”. Bộ trưởng đã giao cho Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm trả lời các thắc mắc này.

 

Về vấn đề hiệu quả của vắc-xin trong tình hình dịch hiện nay và làm gì để giúp nông dân bảo vệ đàn gia cầm, Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cho biết: Vắc-xin chúng ta dùng trước đây là RE5 nhập từ Trung Quốc, khả năng bảo hộ trong điều kiện thí nghiệm là 70%. Vắc-xin chỉ đạt khả năng bảo hộ 100% đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhánh vi-rút 1.1. Hiện nay, tại khu vực phía Bắc, virus cúm gia cầm đã biến đổi. Tình hình cũng tương tự với miền Trung và Tây Nguyên.

 

“Tuy nhiên, nếu tiêm theo đúng quy trình thì chắc chắn đàn vịt sẽ được bảo vệ tốt hơn. Và lưu ý, tiêm phòng chỉ là một biện pháp chứ không phải tất cả. Trong điều kiện vắc-xin có khả năng bảo hộ chưa cao thì các biện pháp khác như an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc, nuôi cách ly là rất quan trọng.

 

Cục Thú y có đường dây nóng và được công bố trên website của Cục, độc giả có thể liên hệ để được hỗ trợ”, Cục trưởng Cục Thú y khẳng định.

 

Cụ thể, về thực trạng nhân viên kiểm dịch đi đóng dấu chứng nhận cho gia cầm tại chợ, độc giả Đào Phương Loan (Hà Nội) cho rằng “Việc làm này sẽ dẫn đến hậu quả lớn hơn là sự buông lỏng trong công tác kiểm dịch”, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: “Rõ ràng hành vi trên không đúng với quy định của Bộ”.

 

Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cũng khẳng định: “Việc làm này hoàn toàn sai”. Tuy nhiên, giải thích về việc vẫn cho tồn tại, chậm khắc phục tình trạng này, Cục trưởng cho rằng là vì “mô hình giết mổ tập trung ở Hà Nội và các tỉnh nói chung chưa phổ biến. Trong khi nếu đi kiểm dịch 3 con, 5 con thì rất mất thời gian”.

 

Để giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định: “Chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các địa phương rà soát, chấn chỉnh các hoạt động của cơ quan  thú y có liên quan đến việc kiểm dịch giết mổ”.

 

Nhân Hà