1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Không phải ai cũng chết khi bị Ebola!

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu cho biết có thể có miễn dịch tự nhiên với Ebola, sau khi phát hiện ra rằng một số động vật có thể vượt qua căn bệnh này rất nhanh mà không hề có triệu chứng nặng.

Vi rút ebola đã giết chết hơn 5.000 người ở Tây Phi
Vi rút ebola đã giết chết hơn 5.000 người ở Tây Phi

Ebola có lẽ không phải là căn bệnh gây tử vong với tất cả mọi người, và nghiên cứu cho thấy một số người có thể có miễn dịch tự nhiên với vi rút.

Nghiên cứu trên chuột thấy rằng một số biến thể gen chi phối diễn biến bệnh sau khi nhiễm vi rút.

Một số con hoàn toàn kháng lại bệnh, trong khi một số khác chỉ bị bệnh nhẹ. Tuy nhiên, nhiều con sẽ đầu hàng căn bệnh, bị chảy máu, suy tạng và sốc.

Nghiên cứu được tiến hành tại một phòng thí nghiệm hiện đại và an ninh cao ở Montana, Mỹ.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng tất cả các con chuột đều bị sụt cân trong vài ngày đầu tiên sau khi nhiễm vi rút. Tuy nhiên, gần 1/5 số chuột không chỉ sống sót mà còn phục hồi số cân nặng cũ trong vòng 2 tuần.

Sau hai tuần chúng không còn bằng chứng gì của bệnh và hoàn toàn sống bình thường.

1/9 số chuột có sức đề kháng một phần và chưa đến một nửa bị chết. Tuy nhiên 70% số chuột có tỷ lệ chết trên 50%.

Các tác giả tin rằng những người sống sót trong vụ dịch hiện nay ở Tây Phi có lẽ đã có miễn dịch tự nhiên.

"Số liệu của chúng tôi cho thấy các yếu tố di truyền đóng vai trò đáng kể trong hậu quả của bệnh,” TS Michael Katze, Khoa Vi sinh trường Đại học Washington nói.

"Chúng tôi hi vọng rằng các nhà nghiên cứu y học sẽ có thể áp dụng nhanh chóng những phát hiện này vào các trị liệu và vắc xin dự tuyển hiện nay."

Số tử vong do Ebola hiện đã lên tới 4.922 trường hợp trong số 13.703 trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Theo các chuyên gia Anh, rõ rằng là mức độ nguy hiểm của vi rút Ebola phụ thuộc phần nào vào gen của nạn nhân.

GS Andrew Easton, chuyên gia vi rút học của Đại học Warwick phát biểu: “Nghiên cứu này chứng minh rằng gen của vật chủ đóng một vai trò chính trong việc quyết định mức độ nặng của bệnh sau khi nhiễm Ebola, ít nhất là ở chuột nhắt. Phần lớn các gen này tham gia trong giai đoạn sớm nhất của đáp ứng miễn dịch với vi rút.”

GS Jonathan Ball, giảng viên vi rút học phân tử, trường Đại học Nottingham nói thêm: “Chúng tôi biết rằng di truyền của vật chủ ảnh hưởng đến hậu quả bệnh của một loạt vi rút, như HIV và norovirus. Chúng tôi cũng cho rằng di truyền đóng một vai trò trong sự mẫn cảm với nhiễm vi rút Ebola.

“Điều này nhắc nhở chúng ta về các bệnh nhiễm trùng sẽ định hình sự tiến hóa của vật chủ như thế nào; và con người cũng không phải là ngoại lệ”.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science.

Cẩm Tú

Theo Telegraph