TPHCM:

Không đi khám đầu năm vì... sợ xui xẻo, cô gái 22 tuổi loét nặng vùng kín

Biên Thùy

(Dân trí) - Dù đã có dấu hiệu bất thường ở vùng kín nhưng sợ đi khám đầu năm sẽ gặp xui xẻo, cô gái tìm đến spa đốt laser và mua kháng sinh uống. Đến khi vào bệnh viện ở TPHCM, vết thương đã lở loét nặng nề.

Đó là trường hợp của một nữ bệnh nhân 22 tuổi, quê ở TP Cần Thơ.

Khai thác bệnh sử, vào ngày 5/2 (tức 26 Tết), bệnh nhân thấy nổi "nốt lạ" ở bộ phận sinh dục. E ngại đi khám vì đã cận Tết, bệnh nhân đến spa của bạn để nhờ đốt laser. 3 ngày sau, vị trí vết đốt của cô gái bắt đầu lở loét, lan rộng ra, kèm theo các nốt lạ nổi nhiều hơn.

Đến ngày đầu năm, dù phát hiện tình trạng ngày càng nặng nề nhưng cô gái vẫn ngại đi khám vì di chuyển  khó khăn, sợ xui xẻo khi vào bệnh viện ngày đầu năm mới. Do đó, bệnh nhân tự mua kháng sinh uống và tiếp tục ăn Tết.

Mãi đến khi tình trạng chẳng những không thuyên giảm mà các nốt mụn tiếp tục nổi dày thêm, trong khi các vết đốt cũ ngày càng sưng đau, bệnh nhân mới khẩn trương đến bệnh viện cầu cứu.

Tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM, qua thăm khám, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị mụn cơm (hoa liễu) sinh dục, loét sinh dục sau đốt bội nhiễm. Bệnh nhân được xử trí đốt laser các nốt sùi vùng không bội nhiễm và điều trị kháng sinh. Đến nay, tình trạng cô gái đã dần ổn định.

Không đi khám đầu năm vì... sợ xui xẻo, cô gái 22 tuổi loét nặng vùng kín - 1

Một trường hợp đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM (Ảnh: BV).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, việc tiếp cận y tế, đặc biệt là những bệnh nhân ở tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán tương đối khó khăn, vì các bệnh viện đa số ngưng khám bệnh ngoại trú.

Ngoài ra, giai đoạn nghỉ lễ, mọi người thường có tâm lý ngại đi khám bệnh vì nhiều lý do, như muốn ở nhà sum vầy bên gia đình. Đáng chú ý, một số người có quan niệm đi khám bệnh ở dịp đầu năm mới là không may mắn, nên thường có xu hướng "tự cam chịu", hay tự chữa bệnh bằng các biện pháp dân gian, tự mua thuốc điều trị.

Điều này dẫn đến việc có một số trường hợp khi đến bệnh viện khám thì tình trạng đã nặng hơn do điều trị không đúng cách, khiến việc chẩn đoán và điều trị trở nên khó khăn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hơn 30 loài vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây ra bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). Trong đó, có một số bệnh thường gặp ở Việt Nam, bao gồm giang mai, lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, viêm niệu đạo/viêm cổ tử cung do Chlamydia…

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần chung thủy, không quan hệ tình dục với nhiều người. Khi quan hệ, cần sử dụng bao cao su để giảm nguy cơ nhiễm bệnh, tránh các hành vi tình dục gây rủi ro cao. Song song đó, cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ và tiêm các vaccine phòng ngừa STDs.

Khi có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ mắc bệnh đường tình dục, cần đến bệnh viện thăm khám và xử trí sớm, tránh để can thiệp trễ hoặc tự ý điều trị sai cách, dẫn đến những biến chứng nặng nề.