Khối u vùng trán xâm lấn, vùi lấp hốc mắt bệnh nhân

Vân Sơn

(Dân trí) - Mắt phải của người bệnh bị vùi lấp vì khối u phì đại xuyên từ vùng trán qua cơ nâng mí mắt trên. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối phì đại giúp bệnh nhân thoát cảnh mù vĩnh viễn.

Trường hợp trên là nam bệnh nhân T.T.M. (43 tuổi) vừa được một bệnh viện tư nhân tại TPHCM tiếp nhận điều trị. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, từ năm 18 tuổi anh đã xuất hiện khối u sưng to trên trán. Bác sĩ địa phương nhận định anh bị bướu trán và đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối bướu sưng. Tuy nhiên, khối u tái phát và sưng to phì đại. 

Khối u vùng trán xâm lấn, vùi lấp hốc mắt bệnh nhân - 1

Bệnh nhân nhập viện với con mắt bên phải bị khối u xâm lấn vùi lấp

Bệnh nhân đã thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bướu lần thứ hai tại bệnh viện địa phương nhưng tình trạng không thuyên giảm, khối u mạch máu phát triển ngày càng to hơn và bắt đầu xâm lấn sang các vị trí khác trên khuôn mặt. Đáng sợ nhất là khối u biến đổi sang hình dạng “nửa mặt trăng máu” bị nhão trùng, kích thước lớn che toàn bộ vùng mắt bên phải. 

Nam bệnh nhân chia sẻ: “Ai nhìn thấy tôi cũng sợ, nói chuyện không dám nhìn, không dám đứng gần. Có người còn nói tôi kiếm miếng bịt che con mắt lại trông còn dễ nhìn hơn”. Thời gian qua, bệnh nhân đã đến nhiều bệnh viện nhờ can thiệp nhưng sau thăm khám các bác sĩ đều lắc đầu vì khối u mạch máu quá to, xơ cứng nguy cơ hoại tử cao trong lúc phẫu thuật, nguy cơ tái phát và chi phí vượt quá khả năng chi trả của bệnh nhân. 

Gần đây, con mắt bên phải đã bị vùi lấp hoàn toàn, nguy cơ mù vĩnh viễn, bệnh nhân đã may mắn được bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung tiếp nhận, đồng ý hỗ trợ miễn phí. Ông cho biết: “Bệnh nhân là một người dân làng chài miền Trung, mỗi tháng lênh đênh trên biển hơn 20 ngày hoàn cảnh rất khó khăn lại đang trong khoảng thời gian thiên tai bão lũ nên rất cần được hỗ trợ”.

Qua thăm khám ghi nhận, bệnh nhân mắc khối u phì đại lan rộng từ vùng trán xuyên qua cơ nâng mi mắt trên vào trong niêm mạc. “Khối u xâm lấn, chảy xệ vùi lấp mắt phải, khiến bệnh nhân 10 năm không thấy ánh sáng, mạch máu to và mô xơ cứng là thách thức lớn cho bác sĩ, rất dễ dẫn đến hoại tử toàn bộ vùng mắt phải nếu không cẩn thận. Tuy nhiên, cần phải tiến hành giải phẫu khối u mạch máu để khối u không tiếp tục tăng sinh, xơ cứng mạch máu và gây mù lòa vĩnh viễn” – BS Tú Dung cho biết.

Ngày 5/11 các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối phì đại vùi lấp hốc mắt, bóc tách vùng xâm lấn của khối u, đồng thời dùng chỉ cột mạch máu từ góc mắt trong đến góc mắt ngoài để bảo vệ cơ nâng mi trên. Cuộc phẫu thuật đã tránh được các nguy cơ xâm lấn. Sau ca mổ thị lực của bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn. Bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân, có hướng điều trị khắc phục triệt để khối u lớn trên khuôn mặt của bệnh nhân.