Khánh Hòa: Cách ly gần 80 người F1 liên quan đến ca Covid-19 tại Hải Dương

Duy Tuyên Hải Đăng

(Dân trí) - Chiều 7/8, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện đã cách ly gần 80 trường hợp F1 đã tiếp xúc với ca mắc Covid-19 tại Hải Dương.

Trước đó báo Dân trí đưa tin, ông N.M.Đ. (45 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm việc tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 30/7, ông Đ. bay từ Cam Ranh ra Hà Nội, đến ngày 5/8 đi xe Đức Hiếu từ Hà Nội về Hải Dương. Trên xe, ông Đ. có biểu hiện sốt cao nên khi tới TP Hải Dương đã vào thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám lúc 12 giờ 20 ngày 5/8.

Khi vào bệnh viện, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt cao nên đã được bệnh viện khám, xét nghiệm theo đúng quy trình nghi nhiễm SARS-CoV-2. Đến 17h30 cùng ngày, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa: Cách ly gần 80 người F1 liên quan đến ca Covid-19 tại Hải Dương - 1

Bộ Y tế giám sát công tác cách ly, điều trị Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa

Liên quan đến dịch tễ của trường hợp này, chiều 7/8, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết đã điều tra để xác định các trường hợp F1, F2 tiếp xúc bệnh nhân này.

Đến 17h ngày 7/8, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã xác định được gần 80 trường hợp là F1, còn F2 thì tiếp tục tổng hợp.

“Những trường hợp phát hiện đó đã được cách ly tập trung tại Cam Ranh, đã lấy mẫu xét nghiệm, chờ kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang”, bác sĩ Dõng cho biết.

Theo Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, các trường hợp F1 kể trên hiện nay không có triệu chứng gì bất thường.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến 11h ngày 7/8, toàn tỉnh Khánh Hòa theo dõi, cách ly tập trung 944 trường hợp.

Trước đó Khánh Hòa ghi nhận một ca mắc Covid-19 nhập cảnh và được cách ly ngay. Đây là ca nhiễm Covid-19 thứ 603 tại Việt Nam, là nam bệnh nhân 21 tuổi, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Là du học sinh ở California, Mỹ.

Thanh Hóa: 16 trường hợp F1 tiếp xúc bệnh nhân 748 âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 7/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, toàn bộ 16 mẫu của các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 748 đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa: Cách ly gần 80 người F1 liên quan đến ca Covid-19 tại Hải Dương - 2
16 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 748 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, tối ngày 6/8, Thanh Hóa đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19, là bệnh nhân Đ.T.H. (54 tuổi, thôn Nam Bắc, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn), được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân 748. 

Bệnh nhân 748 vào Đà Nẵng từ ngày 11/6/2020, bán hàng rong tại xã Hòa Khê, huyện Thanh Khê.

Trưa ngày 27/7/2020, bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe khách Kim Chi ở Đà Nẵng, biển số 43B-03126. Khoảng 6h sáng ngày 28/7, bệnh nhân xuống tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về.

Khi về đến nhà, bệnh nhân có đến Trạm Y tế phường Quảng Vinh để khai báo y tế và cách ly tại nhà. Qua khai thác sơ bộ, từ ngày 28/7 đến ngày 4/8, bệnh nhân ở nhà, có đi đến các nhà hàng xóm, tiếp xúc gần (F1) 16 người, trong đó có 1 nhân viên y tế và 31 người thuộc diện F2.

Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, đến 20h35 ngày 5/8 kết quả xét nghiệm PCR-RT dương tính lần 1. 4h ngày 6/8, chuyển mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị.

Đối với các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, các trường hợp F2 được cách ly tại nhà.