Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 12.000 người nghèo

(Dân trí) - Khoảng 12.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước sẽ được khám bệnh, tư vấn về chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí trong chương trình vì cộng đồng mang tên “Cuộc sống không nỗi đau”.

Ngày 18/4, tại TPHCM, TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chính thức công bố chương trình “Cuộc sống không nỗi đau”. Đây là chương trình hướng đến sức khỏe cộng đồng qua các hoạt động thăm, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân ở 11 địa phương bao gồm: Thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, TPHCM, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
 
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 12.000 người nghèo
Khoảng 12.000 người sẽ được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí (ảnh minh họa)

Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 12 tháng (từ tháng 04/2012 đến tháng 03/2013) nguồn kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng cho hoạt động cấp phát thuốc do nhãn hàng Panadol Extra tài trợ. Theo đó, các y bác sĩ và thiện nguyện viên sẽ đến những khu vực còn nhiều khó khăn của các tỉnh thành nói trên để hỗ trợ các dịch vụ y tế cho người dân, bên cạnh đó đoàn sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dự những kiến thức cơ bản để người dân tự phòng bệnh.

Dự kiến, chương trình khám bệnh đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4 tại Thái Nguyên với khoảng 1.500 lượt bệnh nhân được thăm khám. Vào tháng 5/2012 chương trình sẽ được tiến hành rộng khắp tại các tỉnh thành như TPHCM, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ước tính, trong năm 2012 có khoảng 12.000 lượt bệnh nhân được khám bệnh, tư vấn về chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Trung bình mỗi năm Hội Chữ thập đỏ vận động được hơn 1.800 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để giúp đỡ về mặt y tế cho các hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” là hoạt động từ thiện xuyên suốt trong năm 2012 sẽ góp phần mang đến cơ hội được khám bệnh miễn phí cho cộng đồng trên mọi miền đất nước.”

Vân Sơn