Gia Lai

Hơn 1.000 người dân phố núi tham gia ngày hội hiến máu

(Dân trí) - Ngày 22/6, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình hiến máu “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên năm 2019”. Chương trình nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu, hỗ trợ các bệnh viện điều trị trong dịp hè.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai nhiều hình thức nhằm vận động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Qua đó, phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh đã tạo sự đồng thuận rất cao của các cấp, các ngành và toàn xã hội về hoạt động nhân đạo.

Hơn 1.000 người dân phố núi tham gia ngày hội hiến máu - 1
Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người dân là cán bộ, công chức và người dân đến đăng kí hiến máu

Những đơn vị máu thu được đã góp phần cứu chữa bệnh cho hàng ngàn người bệnh và hỗ trợ các bệnh viện khắc phục tình trạng thiếu máu, đặc biệt trong dịp hè. Thông qua các hoạt động ý nghĩa đã thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể đối với các hoạt động của cộng đồng. Đồng thời, lan tỏa phong trào hiến máu trong toàn dân.

Hơn 1.000 người dân phố núi tham gia ngày hội hiến máu - 2
Hưởng ứng chiến dịch Hành trình đỏ năm 2019, các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đều hăng hái tham gia hoạt động hiếu máu tình nguyện

Đây là năm thứ 7 Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức với sự tham gia của 39 tỉnh, thành. Địa bàn tỉnh Gia Lai là năm thứ 4 thực hiện. Phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng phát triển, lượng máu tiếp nhận cao hơn những năm trước.  

Hơn 1.000 người dân phố núi tham gia ngày hội hiến máu - 3
Tuy là một tỉnh vùng khó, nhưng mọi lứa tuổi để hưởng ứng và tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện

Theo đó, hành trình đỏ năm 2019 đã tuyên truyền cho khoảng 2.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh. Vận động được hơn 1.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 679 đơn vị máu cung cấp cho Khoa Huyết học – Truyền máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Phạm Hoàng