Nga:

Hoàn tất thử nghiệm thuốc chống ung thư ngoài không gian

(Dân trí) - Tại Viện nghiên cứu Quốc gia thuộc Cơ quan Y – Sinh học Liên Bang Nga (FMBA) đã hoàn tất các thử nghiệm tiền lâm sàng “Protein sốc nhiệt” – loại thuốc có thể làm một cuộc cách mạng trong ung thư. Với sự trợ giúp của công nghệ sinh học, đây là phương pháp mới để điều trị các khối u ác tính.

Nga đã tạo ra thuốc chống ung thư và đang thử nghiệm trong không gian Đây là loại thuốc biến đổi gen có tác dụng lên tất cả các loại ung thư, ở tất cả các giai đoạn khác nhau. Thuốc sẽ được tung ra thị trường sau 3 – 4 năm nữa.

Các nhà khoa học cho rằng, phương pháp này có thể giúp những người ngày hôm nay đang mắc những khối u ác tính. Thành công trong việc tạo ra loại thuốc này là nhờ có thử nghiệm trong không gian. Phóng viên báo “Izvestia” đã có một bài phỏng vấn với giáo sư Andrew Simbirtsev – Phó giám đốc Viện khoa học, hội viên RAS, Tiến sỹ khoa học y khoa:


Andrew Simbirtsev – Phó giám đốc Viện khoa học, hội viên RAS, Tiến sỹ khoa học y khoa

Andrew Simbirtsev – Phó giám đốc Viện khoa học, hội viên RAS, Tiến sỹ khoa học y khoa

Thành phần hoạt chất chính của một loại thuốc mới cho các khối u ác tính là gì?

- Thuốc của chúng tôi có tên gọi tạm thời theo hoạt chất chính là “Protein sốc nhiệt”. Đây là phân tử được tổng hợp bởi các tế bào bất kỳ trong cơ thể con người để đáp ứng các tác động căng thẳng khác nhau.

Các nhà khoa học đã biết về sự tồn tại của nó đã lâu. Ban đầu người ta cho rằng, protein có thể chỉ bảo vệ tế bảo khỏi bị tổn thương. Sau đó người ta nhận ra rằng, ngoài việc này nó có một tính năng độc đáo - giúp tế bào hiển thị những kháng nguyên khối u của hệ thống miễn dịch và do đó tăng cường phản ứng miễn dịch chống khối u.

Nếu cơ thể sản xuất các phân tử như vậy, tại sao tự nó lại không thể đối phó với bệnh ung thư?

- Bởi vì lượng protein trong cơ thể là tối thiểu. Nó không đủ để đạt được hiệu quả điều trị. Hơn nữa không thể đơn giản là lấy các phân tử này từ các tế bào khỏe mạnh để đưa vào cơ thể người bệnh. Do đó, công nghệ sinh học đặc biệt đã được tạo ra để tổng hợp protein tạo thành thuốc.

Chúng tôi đã tách gen chịu trách nhiệm sản xuất protein trong tế bào và từ đó nhân bản nó. Sau đó chúng tôi tạo ra một khuôn buộc vi khuẩn tổng hợp protein của người. Các tế bào này sinh sôi nảy nở, cho phép chúng tôi nhận được một số lượng không giới hạn protein.

Phát minh của các ông bao gồm cả việc tạo ra công nghệ "protein sốc nhiệt"?

- Không chỉ vậy. Chúng tôi cũng đã có thể nghiên cứu cấu trúc của nó, giải mã có chế hoạt động chống ung thư ở mức độ phân tử. FMBA có cơ hội duy nhất để tiến hành các thử nghiệm y khoa với sự giúp đỡ của chương trình không gian.

Vấn đề ở chỗ để phân tích x-quang hoạt động của protein cần tạo ra tinh thể siêu tinh khiết từ nó. Tuy nhiên, trọng lực hấp dẫn của trái đất không thể thu được nó - tinh thể protein phát triển không đồng đều. Do vậy mới nảy sinh ra ý tưởng phát triển các tinh thể trong không gian.

Thí nghiệm này được thử nghiệm năm 2015. Chúng tôi đã đóng gói các protein siêu tinh khiết vào gửi chúng tới trạm ISS. Sau 6 tháng bay các tinh thể hoàn hảo đã hình thành trong các ống dẫn. Chúng sẽ quay trở về trái đất và được đưa đi phân tích ở Nga và Nhật Bản.

Và tính hiệu quả của thuốc đã được chứng minh?

Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm trên chuột đang bị khối u ác tính và ung thư dạng mô mềm. Trong nhiều trường hợp khi sử dụng thuốc đã được chữa khỏi hoàn toàn, ngay cả ở những giai đoạn cuối. Nghĩa là, chúng ta có thể tin rằng, protein sở hữu hoạt động sinh học cần thiết cho việc chữa trị ung thư.

Tại sao ông nghĩ rằng "protein sốc nhiệt" sẽ không chỉ giúp cho bệnh ung thư mô mềm mà còn hiệu quả với cả ung thư ác tính?

Trên cơ sở của thuốc mới - phân tử được tổng hợp bởi tất cả các loại tế bào. Không đặc trị bất kỳ loại nào cả. Do vậy loại thuốc chống ung thư sẽ hành động vì tính phổ quát này.

Liệu có cần gửi protein vào không gian mỗi lần sản xuất thuốc không thưa ông?

- Không. Tạo một tinh thể trong không trọng lực chỉ cần cho giai đoạn khoa học phát triển thuốc. Thí nghiệm không gian chỉ xác nhận rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Việc sản xuất sẽ thực hiện ở trái đất.

Trên thực tế, chúng tôi đã sản xuất thuốc ở các địa điểm sản xuất của Viện Nghiên cứu. Nó là một dung dịch protein có thể dùng cho bệnh nhân. Chúng tôi đưa thuốc vào chuột thông qua tĩnh mạch. Nhưng, có lẽ, trong thời gian thử nghiệm lâm sàng chúng tôi sẽ tìm thấy những cách tiếp cận hiệu quả hơn, ví dụ có thể đưa protein vào khối u

Có tác dụng phụ gì từ loại thuốc này không?

- Cho đến này thì chưa có vấn đề gì cả. Trong thời gian thử nghiệm “Protein sốc nhiệt” không thấy có độc tính. Nhưng chúng tôi có thể đưa ra kết luận cuối cùng về sự an toàn tuyệt đối của thuốc chỉ sau khi tiến hành các nghiên cứu lâm sàng. Và điều đó sẽ mất thêm 1 năm nữa.

Có nghĩa là nếu như thuận lợi, loại người sẽ có thể có thuốc chống ung thư?

- Thử nghiệm lâm sàng đầy đủ thường mất 2-3 năm. Thật không may, là không thể nhanh hơn - đó là một nghiên cứu nghiêm túc. Tính đến giai đoạn cuối cùng của nghiên cứu tiền lâm sàng, bệnh nhân nhận được một loại thuốc mới sau ba hoặc bốn năm.

Hoàng Hường

Theo izvestia