Hoa Kỳ hỗ trợ thành lập Trung tâm sàng lọc sơ sinh của miền Trung

(Dân trí) - Sáng 16/1, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tổ chức hội nghị hỗ trợ nâng cao dịch vụ sàng lọc sơ sinh năm 2015 với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.

Trước đó, vào tháng 5/2014, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã tài trợ cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng một gói tài trợ hỗ trợ nâng cao dịch vụ sàng lọc sơ sinh nhằm nâng cao năng lực cán bộ về mặt kỹ thuật sàng lọc sơ sinh đối với các bệnh tim và điếc bẩm sinh, thành lập và quản lý Trung tâm sàng lọc sơ sinh và tư vấn cho bệnh nhân tại bệnh viện về tầm quan trọng của việc khám xét nghiệm trẻ sơ sinh cũng như chữa trị bất  cứ bệnh tật nào nếu được phát hiện. 

Mục đích của tất cả các sự hỗ trợ này cho Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và Sở Y tế Đà Nẵng là nhằm giúp Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trở thành trung tâm sàng lọc sơ sinh của miền Trung.

Một mô hình sàng lọc sơ sinh
Một mô hình sàng lọc sơ sinh

Trong 6 tháng năm 2014, gói tài trợ đã được thực hiện thành công. Các bác sĩ đã được đào tạo tại Viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Đại học Y dược Huế. 50 nữ hộ sinh, điều dưỡng đã được đào tạo về tư vấn sàng lọc sơ sinh. Sau khi tập huấn khoảng 1 tháng, đã có khoảng 1.500 sản phụ được tư vấn và 50% trong số này đã chấp nhận con của họ được sàng lọc. Bệnh viện cũng đã thành lập một đơn vị sàng lọc sơ sinh.

Trong năm 2015, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng gói tài trợ nhằm phát huy những thành quả đạt được cũng như tính bền vững của dự án trong việc cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ sàng lọc sơ sinh. Tiếp tục tập huấn cho 70 bác sĩ/điều dưỡng/nữ hộ sinh của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng về tư vấn sàng lọc sơ sinh. Hỗ trợ một chuyến tham quan mô hình sàng lọc sơ sinh tạo Trung tâm sàng lọc sơ sinh cấp quốc gia tại ĐH Y dược Huế nhằm tìm hiểu cách quản lý đơn vị sàng lọc sơ sinh…

Được biết, ước tính 12 triệu người và gia đình tại Việt Nam hiện đang bị ảnh hưởng bởi khuyết tật, với tổn thất về con người làm tăng thêm nghèo đói gây ra/hoặc đi kèm với khuyết tật. Chương trình hỗ trợ người khyết tât do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cung cấp nhiều hơn về chăm sóc tổng thể, điều trị và các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt cho người khuyết tật tại Đà Nẵng và các vùng có điểm nóng khác tại miền Trung. Dự án có 4 hợp phần chính giúp xây dựng quản lý ca/ trường hợp và hệ thống chuyển tuyến, nâng cao chất lượng và tiếp cận dịch vụ chuyên biệt, nâng cao dịch vụ y tế cộng đồng và mở rộng các hoạt động dự án tại các vùng khác. Đối với hợp phần nâng cao dịch vụ y tế cộng đồng, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ cho Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng gói trên.

Khánh Hồng