Đồng Nai:

Hiếm gặp: Toàn bộ lá gan nằm ngoài ổ bụng khi vừa chào đời

(Dân trí) - Toàn bộ lá gan của bé trai mới sinh nằm ngoài ổ bụng, gan bị thoát ra ngoài qua cuống rốn. Theo các bác sĩ, đây là căn bệnh rất hiếm gặp.

Ngày 9/2, đại diện bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bé trai sơ sinh có gan nằm ngoài ổ bụng rất hiếm gặp.

Bé trai H.M.H. được các bác sĩ chăm sóc phục hồi sau phẫu thuật
Bé trai H.M.H. được các bác sĩ chăm sóc phục hồi sau phẫu thuật

Trước đó, ngày 2/2, bệnh viện tiếp nhận bé trai H.M.H. (mới sinh, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng có một khối thoát vị hình cầu to cỡ trái cam sành, đường kính 10cm, màu thâm tím nằm giữa bụng. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, làm các xét nghiệm tầm soát dị tật, hội chẩn và quyết định phẫu thuật cho bé.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết: “Toàn bộ lá gan của bệnh nhi nằm ngoài ổ bụng, gan bị thoát ra ngoài qua cuống rốn. Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách gan khỏi các dây dính, thu gọn các tạng như ruột, dạ dày, vòm hoành… còn lại trong ổ bụng lấy khoảng trống để đưa gan về đúng vị trí. Hiện bệnh nhi khỏe mạnh, tim mạnh ổn, ăn uống tốt và có thể xuất viện trong một tuần tới”.

Cũng theo bác sĩ Tầm, thoát vị gan là căn bệnh rất hiếm gặp, đây là ca thứ 2 trong vòng 25 năm qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận và điều trị.

Vĩnh Thủy