Huế:

Hành nghề xe ôm nhưng giả danh lương y để “kiếm thêm”

(Dân trí) - Ngày 7/11, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện và lập biên bản hành chính xử lý ông Nguyễn Đình Hạp (trú 95 đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, TP Huế) vì không có giấy phép kinh doanh, hành nghề vẫn khám bệnh, bán thuốc bắc kiếm tiền trái phép.

Ông Hạp hàng ngày chuyên hành nghề xe máy ôm. Tuy không có chứng chỉ hành nghề nhưng ông Hạp vẫn giả danh lương y để khám bệnh, bốc thuốc “kiếm thêm” tiền không đúng quy định pháp luật.

Sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tỉnh này đã bất ngờ kiểm tra nhà ông Hạp. Tại đây, lực lượng đã phát hiện có rất nhiều thuốc bắc.

Qua yêu cầu xuất trình giấy tờ, ông Hạp chỉ cung cấp được duy nhất 1 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh mang tên khác là Dương Văn Trọng. Nhưng giấy phép này cũng đã hết hạn sử dụng.

Ông Hạp ký vào biên bản vi phạm tại nhà sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra đột ngột
Ông Hạp ký vào biên bản vi phạm tại nhà sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra đột ngột

Bên cạnh đó, ông Hạp không có giấy phép hay bằng cấp liên quan đến kinh doanh, khám và chữa bệnh. Nhiều năm qua, ông Hạp ngoài thời gian đi xe ôm thì về nhà bắt bệnh, bốc thuốc cho nhiều người dân để lấy tiền trái pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ thêm vụ việc.

Đại Dương