Khánh Hòa:

Hàng chục người dân sống tạm trong ký túc xá bị lở loét, mẩn ngứa

(Dân trí) - Hàng chục người dân nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi hơn 70 ngôi nhà ở cửa sông Cái Nha Trang, vào hồi đầu năm nay đang tiếp tục phải đối phó với chứng ngứa ngáy, lở loét khắp người sau 1 thời gian chuyển đến ký túc xá, chờ tái định cư.

Sau vụ cháy hơn 70 căn nhà ở cửa sông Cái (TP Nha Trang, Khánh Hòa), hàng chục hộ dân bị nạn được chuyển vào tá túc tại ký túc xá (KTX) trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa để chờ tái định cư.

Theo phản ánh của người dân, sau khi chuyển vào sinh sống một thời gian thì nhiều người sinh sống trong KTX này bị nổi mẩn ngứa khắp người, phải đi khám bác sỹ, bôi thuốc chữa trị hàng ngày. Người dân nghi ngờ nguồn nước máy trong hồ chứa tại KTX bị ô nhiễm, gây nên tình trạng mẩn ngứa cho họ.

Hàng chục người dân sống tạm trong ký túc xá bị lở loét, mẩn ngứa - 1

Những vết lở loét, mẩn ngứa khắp người của một em bé sinh sống tại KTX trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Bà Lê Thị Chí (60 tuổi), cho biết, tình trạng người dân bị ngứa ngáy xuất hiện lẻ tẻ trên một vài người lúc mới đến và thời gian sau thì đa phần mọi người đều bị triệu chứng trên nhưng ở mức độ nhiều ít khác nhau. Bà cho biết, sau khi chuyển đến sinh sống khoảng 3 tháng thì con gái cùng 2 cháu của bà phải chuyển đi nơi khác vì sợ ghẻ, ngứa ngáy như một số người.

“Tôi bị ngứa nhiều nhất ở cánh tay, cẳng tay và vùng mặt, thậm chí một số chỗ bị cương mủ luôn. Sau đó đi khám bác sỹ và sức thuốc một thời gian thì thuyên giảm. Giờ mọi người ở KTX này ai cũng nấu nước sôi để tắm chứ không ai dám tắm bằng nước lạnh”, bà Chí cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa (54 tuổi), cho biết, sau khi nhà bị cháy, người dân chuyển đến KTX này sinh sống tạm thời. “Sau khi chuyển tới đây được nửa tháng thì có người bị nổi mẩn ngứa rồi. Tôi cũng bị nổi mẩn đỏ, hột nước xuất hiện ở trên vùng ngực, cánh tay. Từ khi tới đây sinh sống, tôi đã bị vài lần và sau khoảng 7-10 ngày thì hết”, ông Nghĩa kể.

Hàng chục người dân sống tạm trong ký túc xá bị lở loét, mẩn ngứa - 2
Cận cảnh các vết lở loét, nổi mẩn ngứa mà người dân ở TP Nha Trang sinh sống trong KTX gặp phải thời gian gần đây
Cận cảnh các vết lở loét, nổi mẩn ngứa mà người dân ở TP Nha Trang sinh sống trong KTX gặp phải thời gian gần đây

Theo người dân, có những người dân sống trong KTX này bị nổi ngứa rất nặng, sưng húp cả mắt. “Gia đình cháu ai cũng bị ngứa khắp người, gồm ông nội, bố mẹ và cháu. Hầu như tháng nào cháu cũng bị ngứa, da dẻ bị nổi mẩn đỏ”, em Phạm Lê Duy Kiệt (14 tuổi), cho biết.

Cho rằng nguồn nước sinh hoạt chứa trong bể chứa tại KTX này bị ô nhiễm, người dân đã lấy khăn mặt bọc vòi nước sinh hoạt thành nhiều lớp để lọc, cho nước chảy qua khăn nhỏ giọt.

Tuy nhiên, sau một đến 2 ngày thì đoạn khăn bọc đã chuyển màu, từ màu trắng chuyển sang màu đen ngòm.

Được biết, trước đó trong chiều 24/8, các cơ quan chức năng TP Nha Trang đã xuống lấy mẫu nước ở bể chứa nước và lấy mẫu nước ngẫu nhiên từ các vòi nước trong phòng của người dân.

Chiều 25/8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Nha Trang xác nhận, Đội Y tế Dự phòng TP Nha Trang đã xuống hiện trường để lấy mẫu nước và khảo sát, đánh giá môi trường xung quanh.

Vết bẩn đọng lại trên khăn sau khi được dùng bịt vòi nước sinh hoạt tại KTX nơi người dân bị cháy nhà sinh sống
Vết bẩn đọng lại trên khăn sau khi được dùng bịt vòi nước sinh hoạt tại KTX nơi người dân bị cháy nhà sinh sống

Một cán bộ trong đoàn kiểm tra cho hay, hiện mẫu nước đang được “nuôi cấy” và ít nhất sau 7 ngày mới có kết quả. Tuy nhiên, trước mắt ghi nhận bể chứa nước sinh hoạt tại KTX “không tốt lắm”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết, tại KTX trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có 2 hồ nước máy, mỗi hồ có dung tích 90m3. Theo ông Khánh, hiện nay Trung tâm Y tế TP Nha Trang đã hoàn tất việc lấy mẫu nước để phân tích.

“Trước mắt nhìn bằng mắt thường thì trong 2 hồ này có nhiều rác, bùn đóng. Đây là một trong những nguyên nhân gây cho nước bị bẩn. Tôi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế và xã hút toàn bộ, súc sạch 2 hồ này và bơm nước máy vào lại để cho người dân sử dụng”, ông Khánh cho biết.

Phó Chủ tịch TP Nha Trang - ông Nguyễn Sỹ Khánh, cho biết, kết luận chính thức sẽ có trong vài ngày tới và khuyến cáo người dân nâng cao ý thức vệ sinh cộng đồng, vệ sinh 2 hồ chứa nước trong KTX này.

Hàng chục người dân bị cháy nhà sống trong ký túc xá bị lở loét, mẩn ngứa

Viết Hảo