Hàn Quốc: Bệnh nhân MERS-CoV cuối cùng tái phát bệnh sau ra viện

(Dân trí) - Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết vừa cập nhật thông tin ca bệnh cuối cùng của Hàn Quốc nhiễm MERS - CoV đã được xuất viện, nay lại phải nhập viện trở lại vì dương tính với vi rút này.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo thông báo ngày 15/10 của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, bệnh nhân cuối cùng tại nước này mắc MERS - CoV đã được xuất viện hôm 1/10 sau khi xét nghiệm của bệnh nhân này tại BV Đại học quốc gia là âm tính.

Tuy nhiên, đến ngày 11/10, bệnh nhân này đã phải trở lại BV Đại học quốc gia sau khi xuất hiện các triệu chứng, sốt của MERS - CoV.

Kết quả xét nghiệm PCR của bệnh nhân này được thực hiện hôm 12/10/2015 cho kết quả dương tính với MERS-CoV.

Trước đó, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y khoa Samsung (Seoul) vào lúc 5h30 sáng ngày 11/10 sau khi có biểu hiện nôn và sốt, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu điều trị cách ly BV Đại học quốc gia Hàn Quốc vào lúc 12h15 phút cùng ngày.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc thông báo bệnh nhân đã tiếp xúc gần với 61 người, trong đó có 4 người trong gia đình, 29 nhân viên y tế, 16 bệnh nhân nội trú, người chăm sóc và 12 nhân viên vận chuyển. Hiện cả 61 người này đang được cách ly, theo dõi.

Giải thích hiện tượng tái nhiễm vi rút MERS - CoV của bệnh nhân này, các chuyên gia cho rằng có một lượng rất nhỏ gen của vi rút không hoạt động ở trong cơ thể, tương đương với lượng gen của vi rút người bệnh có vào 2 tháng trước khi xuất viện đã được xác định, do đó sẽ không thể có khả năng lây truyền cao.

Tú Anh