Ham làm đẹp bất chấp tính mạng

Tai biến nặng hay nhẹ sau làm đẹp đã được cảnh báo nhưng ngày càng nhiều khách hàng bất chấp tất cả, đặt tiêu chí đẹp lên hàng đầu. Nhiều người còn chưa cảm nhận được vẻ đẹp đã phải gánh hậu quả.

Làm đẹp tại những cơ sở thẩm mỹ có uy tín. Ảnh do BS cung cấp.
Làm đẹp tại những cơ sở thẩm mỹ có uy tín. Ảnh do BS cung cấp.

“Sốt” làm đẹp cấp tốc

Thời gian này, trên các trang mạng tràn ngập những quảng cáo làm đẹp “cấp tốc” bằng các bài thuốc, các loại kem đặc trị. Một cơ sở tiếp thị: “Tắm trắng độc quyền chưa bao giờ hết sốt. Kết hợp với kem body thì cứ phải nói là tuyệt vời. Cam kết dùng là trắng ngay. Không trắng hoàn lại tiền, nghỉ bán hàng luôn. Tắm trắng body trà xanh, mật ong (1 lần tắm) có các thành phần như vitamin A, C, E, B3. Chỉ với 350.000 đồng da đã trắng hồng, mịn màng… Mình đã nghiên cứu rất kỹ để tạo cơ hội cho những bạn muốn có một làn da trắng hồng mà vẫn đang băn khoăn”. Kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn là hình ảnh so sánh giữa lúc trước và sau khi tắm.

Các lời quảng cáo rất dễ bắt gặp như “trắng không tỳ vết chỉ trong 1 tuần”, “da mặt sạch mụn chỉ trong 3 ngày sử dụng…”, “sau một tuần không trắng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho quý khách” xuất hiện nhan nhản trên Facebook của các cửa hàng online.

Chưa có một công bố nào về hậu quả của việc làm đẹp qua mạng nhưng trên thực tế đã có không ít nạn nhân của việc làm đẹp “cấp tốc”. Mới đây, vụ một cô gái xinh đẹp tố bị một thẩm mỹ viện biến thành gương mặt quỷ đã thu hút sự chú ý của dư luận. Cô gái xinh đẹp có tên Lê Thị T (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) tố thẩm mỹ viện của bà Nguyễn Thị Xuân K khiến cô có một gương mặt quỷ sau khi dùng liệu pháp trị liệu chăm sóc da mặt tại đây. T đã sử dụng trọn gói liệu pháp điều trị tàn nhang, thu nhỏ lỗ chân lông, làm trắng mịn da" (giảm 80% trong 2 tháng) với giá 7 triệu đồng, tặng kèm bộ mỹ phẩm không dán nhãn mác được giới thiệu là mỹ phẩm đặc biệt do spa tự bào chế từ các sản phẩm của người dân tộc.

Chưa trải nghiệm hết một liệu trình làm đẹp, T đã phải gánh hậu quả: Mặt nổi đầy mụn nước, dị ứng. Không buông tha vị khách hàng khốn khổ này, bà K còn “mạnh tay” hơn khi cho T hút mụn, đắp các loại thuốc bí truyền của tiệm. Một kết cục buồn cho quá trình làm đẹp của T là khuôn mặt lở loét, sưng tấy, máu mủ chảy ra liên tục. Vẫn chưa tỉnh ra, T lại về chỗ bà K để điều trị. Vẫn bài thuốc nặn, đắp bôi, khuôn mặt của T biến dạng, chi chít mụn, nhọt. Khi T đi khám tại bệnh viện chuyên về da liễu được chẩn đoán có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, bội nhiễm có thể gây hoại tử.

Bơm rồi lại rút, nhũn nhẽo gò bồng đào

TS Trần Thiết Sơn -Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) - đã bất bình kêu lên khi tiếp nhận những ca làm đẹp phải vào bệnh viện để giải quyết hậu quả. Có thời điểm chỉ trong 3 tháng, bệnh viện đã phải giải quyết cho 2 ca tai biến sau khi bơm silicon nâng ngực. Rất may, những trường hợp này nhập viện kịp thời, không có những hậu quả đáng tiếc.

Trong đó có trường hợp một nữ bệnh nhân được một người đàn ông ngoại quốc đưa vào cấp cứu trong tình trạng vùng ngực và mông thâm tím, đau nhức, người mệt mỏi. Cô là N.T.L, 26 tuổi, ở Hà Nội. Người đàn ông đi cùng không nói được tiếng Việt, cứ ú ớ khi bác sĩ hỏi han. Khi thăm khám, cả vùng ngực, bẹn và mông của L thâm tím, tấy lên. Cô không ngừng than đau và mong muốn được giải thoát khỏi tình trạng này. L thú nhận rằng, cô vừa trải qua một ca làm đẹp “nâng cấp” vòng một, vùng mông và bẹn bằng silicon của một cơ sở phẫu thuật tại nhà. L cho biết, người đàn ông ngoại quốc đi cùng là chồng cô. Để giữ chồng, qua bạn bè, L biết một địa chỉ làm đẹp nhanh, rẻ, không gây đau đớn có trụ sở ở Sài Gòn. L nghĩ, họ ở mãi Sài Gòn ra đây chắc hẳn phải có uy tín lắm. Họ bảo tiêm silicon vừa rẻ, nhanh lại không đau. Nghe bùi tai, L đã đem thân mình ra thử, rồi còn liều lĩnh làm cả vùng mông sao cho phần sệ và da thâm mất đi.

Ca phẫu thuật vừa kết thúc, niềm sung sướng được sở hữu vòng một đầy đặn, cặp mông săn chắc, cơ thể cân đối chưa thấy đâu thì L đã phải nhập viện. Các bác sĩ phát hiện trong vùng ngực và mông của L có những khối silicon nổi lên, rất may không có lỗ rò. Các bác sĩ đã phải tiến hành rút silicon ở những vùng được tiêm ra. L phải rút 4-5 lần mới lấy hết ra được 95% silicon đã tiêm vào cơ thể. Số còn lại sẽ ra từ từ theo tuyến sữa nếu bệnh nhân con bú. Cũng may, L đã đến cấp cứu kịp thời nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cả hai vợ chồng L thở phào nhẹ nhõm. Các bác sĩ cũng cho biết, sau khi lấy silison ra, vùng được tiêm silicon ít nhiều bị ảnh hưởng, thậm chí còn không được đẹp bằng trước khi phẫu thuật.

Ở người trưởng thành vòng một cũng chỉ từ 250-300cc nhưng đã có người nâng vòng một quá tay rồi lại phải hạ xuống. Trong giới nghệ sĩ đã có cô ca sĩ trẻ phải sốc lại vòng 1 tới 3 lần. Lúc đầu là “nâng cấp” lên cho đẹp, đồ sộ. Thế nhưng, do vòng 1 vượt quá mức cho phép, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, cực chẳng đã cô phải lặn lội sang tận Thái Lan để hạ bớt số size xuống. Hạ lần một vẫn không ổn, cô phải hạ gò bồng đảo lần thứ hai mới được vòng một ưng ý. Nhưng không phải ai cũng an toàn như cô ca sĩ trẻ này, bởi hầu hết các ca tai biến đều được làm ở những cơ sở tư nhân không đảm bảo và đặc biệt là sử dụng silicon - một chất đã cấm sử dụng trên toàn thế giới.

Bất chấp tính mạng

TS Trần Thiết Sơn cho hay, mặc dù các chuyên gia đã khuyến cáo, khi siicon lỏng tiêm vào cơ thể, rất dễ vào các mạch máu. Khi đó, máu nhiễm silicon lỏng chạy vào các vùng cơ thể như tim, phổi, thận, mỡ… sẽ gây tắc mạch tại các nơi này. Tỉ lệ bơm silicon bị biến chứng thuyên tắc phổi rất cao, từ 20 - 30%. Đây là một biến chứng rất nguy hiểm, tỉ lệ tử vong rất cao. Nếu chạy vào tim sẽ tắc mạch máu gây đột quỵ. Từ năm 1992, silicon lỏng đã bị cấm sử dụng trong làm thẩm mỹ, bởi nó gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Chi phí cho các ca bơm silicon lỏng này cũng rất đắt, khoảng 20-30 triệu/đồng/ca.

Khi đã biến chứng thì không chữa được khỏi hẳn, silicon vẫn tồn tại trong cơ thể và nếu để lâu từ 10 - 20 năm còn có thể gây ra ung thư. Biến chứng do bơm silicon lỏng gây ra gồm: Viêm tấy, nhiễm trùng, tạo ổ áp xe ở vùng bơm silicon lỏng, lâu dài có khả năng biến dạng với hình thể rất xấu. Chưa kể, việc bơm như vậy có thể làm lây nhiễm HIV, lây bệnh viêm gan siêu vi, và nhiều bệnh lý lây truyền khác qua đường tiêm chích. Bởi vì, người đi tiêm chích silicon dạo không hiểu biết về chuyên môn, không biết về vô trùng…

Khi tiêm silicon lỏng vào cơ thể, nó sẽ kích thích các mô xung quanh, gây ra phản ứng viêm tấy liên tục kèm đau nhức vùng tiêm chích. Tình trạng viêm tấy sẽ ngày càng lan rộng ra và dày lên, cứng hơn, tạo ra những cục u. Vùng tiêm chích silicon lỏng có nguy cơ bị hoại tử, loét da do thiếu máu nuôi, chuyển sang màu xanh hoặc đen thẫm gây biến dạng xấu xí... Gần đây, có không ít trường hợp gặp tai biến do bơm silicon, thậm chí tử vong. Thế nhưng, số người làm đẹp tại những cơ sở chui, tư nhân vẫn tăng và không thể kiểm soát.

Theo Hà Lê

Lao động