Hà Nội: Thanh Xuân Trung ghi nhận nhiều F0 mới, đều đã được cách ly

Minh Nhật

(Dân trí) - Tối nay, Hà Nội ghi nhận 49 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó một ca tại cộng đồng, 48 ca đã được cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, Thủ đô thêm 133 F0.

Với 133 F0, hôm nay cũng là ngày Hà Nội ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 nhất kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (từ ngày 29/4).

Phân bố các F0 mới theo chùm ca bệnh: chùm sàng lọc ho sốt (một), chùm liên quan TPHCM (một), chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (47).

Thông tin cụ thể 49 ca F0 mới ghi nhận như sau:

Chùm ho sốt cộng đồng (một ca)

Bệnh nhân M.D.T., nam, sinh năm 1992, địa chỉ An Thượng, Hoài Đức. Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ, kết quả mẫu gộp dương tính. Ngày 28/8, bệnh nhân lấy mẫu đơn PCR, cho kết quả dương tính.

Hà Nội: Thanh Xuân Trung ghi nhận nhiều F0 mới, đều đã được cách ly - 1

Cán bộ y tế điều tra dịch tễ tại phường Thanh Xuân Trung.

Chùm liên quan TPHCM (một ca)

Bệnh nhân L.T.P.T., nữ, sinh năm 2002, địa chỉ Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 đã hoàn thành một tháng cách ly tại TPHCM, sau đó di chuyển về Biên Hòa, Đồng Nai và tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô ra đến Hà Nội ngày 26/8. Ngày 28/8, bệnh nhân được lấy mẫu PCR cho kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (47 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Thanh Xuân (39 ca), Đông Anh (3 ca), Đan Phượng (một ca), Hoàng Mai (một ca), Mỹ Đức (một ca), Đống Đa (một ca), Thường Tín (một ca).

Tất cả trường hợp ghi nhận tại Thanh Xuân đều có địa chỉ ở "điểm nóng" Thanh Xuân Trung, đều thuộc diện sống trong khu phong tỏa hoặc được cách ly từ trước. Tính từ khi bùng phát dịch (23/8) đến nay, phường này đã ghi nhận 256 F0.

Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 27-28/8 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.091 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.534 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.557 ca.