Hà Nội: Những tai nạn thương tích trong mưa lũ

(Dân trí) - “Cơn đại hồng thủy” xảy ra tại Hà Nội trong những ngày qua làm người dân khiếp đảm! Trong cuộc “chạy đua” với mưa lũ, số người chết và mất tích lên tới 20 trường hợp, còn số người bị tai nạn thương tích khác thì vẫn chưa thể thống kế đầy đủ.

Mưa lớn đột ngột dẫn đến nhà ngập, không điện, không lương thực… nhiều gia đình rơi vào tình cảnh “màn trời, chiếu nước”!

 

Đã có rất nhiều câu chuyện mà người dân Hà Nội và PV Dân trí chứng kiến, đây cũng là những bài học kinh nghiệm đáng phải “ghi nhớ”.

 

Có những bài học muôn thủơ: xăng dầu luôn nhẹ hơn nước, điện gặp nước sẽ chập cháy… Thế nhưng trong trường hợp, tình huống cụ thể thì ít ai chú ý hoặc chủ quan... 

 

Ví như trường hợp của Đ.H.T (22 tuổi, SV trường ĐH Dân lập Thăng Long) bị bỏng rất nặng do tràn xăng. Chị Nguyễn Thúy Lan, điều dưỡng chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân Trang cho biết: vì nhà bị ngập và mất điện, khi đi học về T. thấy tối nên châm nến để thắp sáng, cùng lúc đó ngọn lửa từ dưới nước cũng bùng lên “thiêu cháy” T..

 

Còn bạn Trần Thị Nga (quê Tuyên Quang) bị bỏng do chập điện. Nhà bị ngập nhưng khi cắm cơm Nga lại để nồi thấp, tiếp xúc với nước nên điện trong nhà chập cháy khiến Nga bị bỏng toàn thân.

 

Đó là 2 ca bỏng nghiêm trọng nhất trọng nhất tại bệnh viện Xanh Pôn được cấp cứu trong những ngày mưa lũ vừa qua. Hiện cả 2 bệnh nhân này đã qua cơn hiểm nghèo nhưng do bị bỏng quá nặng nên các bác sỹ vẫn đang cố gắng hết sức hồi sức tích cực. Mưa lũ và sự chủ quan đã làm bỏng cả “cuộc đời” của 2 bạn trẻ này!

 

 

Ngoài ra, ông Nguyễn Hạnh Quang (Trưởng khoa khám ngoại, bệnh viện Xanh Pôn) cho biết: “Trong những ngày mưa lũ vừa qua, có rất nhiều ca tai nạn như: gãy tay, gãy chân và các thương tích khác trên thân thể phải vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân là do bị ngã nước ở đường, ở nhà, thụt xuống hố ga, dẫm đinh…”

 

Thực tế, có rất nhiều hố ga không có nắp gây nguy hiểm cho người dân. Không biết những hố ga đó là “con cái” của đơn vị nào nhưng ngày này qua ngày khác nó không được sửa chữa, đậy nắp nên trong những ngày mưa lũ vừa qua đã trở thành một trong những thủ phạm “giết người”, gây tai nạn thương tích nghiêm trọng cho người dân(!?)

 

Châu Như Quỳnh