Hà Nội: Người dân “dễ thở” đi tiêm vắc xin Pentaxim cho trẻ

(Dân trí) - Hàng trăm ông bố bà mẹ sáng nay (30/12) đưa con đi tiêm vắc xin Pentaxim tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) đã rất “dễ thở”, không còn phải chen lấn, xô đẩy như một số điểm tiêm trước đó.

Trao đổi với PV Dân trí, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, cho biết: Rút kinh nghiệm tại điểm tiêm chủng vắc xin Pentaxim mà người dân phải chen lấn xô đẩy trước đó, tại điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh đã cho người dân đăng ký tiêm qua mạng. Khi người dân đăng ký qua mạng thành công, trên phiếu đăng ký tiêm có ghi thông tin trẻ được tiêm, số thứ tự và ngày giờ tiêm nên người dân hoàn toàn chủ động được thời gian đến tiêm, không phải chen lấn xô đẩy để lấy số thứ tự.

Hà Nội: Người dân “dễ thở” đi tiêm vắc xin Pentaxim cho trẻ - 1
Người dân đưa trẻ đi tiêm vắc xin rất trật tự theo thứ tự, không phải chen lấn...
Người dân đưa trẻ đi tiêm vắc xin rất trật tự theo thứ tự, không phải chen lấn...

“Để tránh ùn tắc, khách hàng phải chờ lâu, chúng tôi đã phải bố trí thêm bàn tiếp đón, nhân lực tăng lên để phục vụ nhân dân được tốt nhất. Ngoài ra, trên phiếu đăng ký của người dân có ghi số thứ tự, ngày giờ để đưa trẻ đến tiêm 1 cách khoa học, không chồng chéo, vì vậy người dân sẽ căn giờ đến tiêm rải rác chứ không cùng 1 lúc”, ông Cảm nói.

Cũng theo ông Cảm, để tránh việc người dân đăng ký tiêm ảo, không có thực, trên phiếu đăng ký tiêm có ghi rất rõ thông tin trẻ tiêm, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đăng ký. Đặc biệt, khi đến tiêm, nhân viên y tế sẽ kiểm tra rất kỹ thông tin phiếu đăng ký, do vậy sẽ không có chuyện chuyển nhượng cho người khác suất tiêm của mình.

Ông Cảm cho biết thêm: “Chỉ mấy phút chạy phần mềm đăng ký tiêm vắc xin pentaxim, sáng qua (29/12) 3.200 liều vắc xin này người dân đã đăng ký tiêm hết. Mỗi ngày chúng tôi sẽ tiêm 300 liều và đợt này tiêm trong vòng 10 ngày là sẽ hết”.

Đối với những trường hợp không đăng ký được tiêm vắc xin pentaxim đợt này, ông Cảm khuyến cáo người dân hoàn toàn có thể cho trẻ tiêm vắc xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng của ngành y tế tại các điểm tiêm chủng xã, phường…Về tình huống người dân đăng ký tiêm thành công trên mạng mà lại không đến tiêm, phía trung tâm cuối đợt sẽ tổng hợp lại mà vẫn còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục cho người dân đăng ký tiêm.

Còn trường hợp người dân đã đăng ký tiêm cho trẻ, nhưng vì lý do bận hoặc trẻ bị ốm, ông Cảm lý giải thêm: “Trường hợp người dân đăng ký tiêm mà với lý do bận, trẻ vẫn khỏe mạnh thì có thể đến tiêm đợt khác. Trường hợp trẻ bị ốm thì hoãn lại đến đợt khác tiêm, phiếu đăng ký đó vẫn có giá trị”.

Người dân đến bàn đón tiếp để xác nhận thông tin
Người dân đến bàn đón tiếp để xác nhận thông tin
Hà Nội: Người dân “dễ thở” đi tiêm vắc xin Pentaxim cho trẻ - 4
Trẻ được khám sàng lọc trước khi tiêm
Trẻ được khám sàng lọc trước khi tiêm
Phụ huynh được bác sỹ tư vấn, giới thiệu về vắc xin sẽ tiêm cho con mình
Phụ huynh được bác sỹ tư vấn, giới thiệu về vắc xin sẽ tiêm cho con mình

Có mặt tại điểm tiêm chủng nói trên vào đầu giờ sáng nay (30/12), theo ghi nhận của PV Dân trí, người dân đưa trẻ đến tiêm không quá đông, tất cả đều trật tự theo thứ tự đã đăng ký trước đó. Ban đầu, người dân sẽ đến bàn xác nhận thông tin phiếu đăng ký, sau đó cho trẻ sang phòng khám sàng lọc phân loại, tiếp đến sẽ đưa trẻ đến phòng tiêm. Sau khi tiêm xong, người dân phải cho trẻ lưu lại theo dõi khoảng 30 phút.

Chị Hương phấn khởi đăng ký tiêm thành công cho con
Chị Hương phấn khởi đăng ký tiêm thành công cho con

Chị Vũ Quỳnh Hương (28 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Sáng qua mình đăng ký tiêm cho con thành công qua mạng, số thứ tự của mình là 30. Con mình mới được 11 tháng, mũi đầu tiên mình tiêm vắc xin pentaxim, mũi 2 tiêm vắc xin quinvaxem, nhưng vì nhiều ca tử vong vì vắc xin quinvaxem nên mũi 3 mình lại cho con tiêm vắc xin pentaxim. Nói chung hình thức đăng ký qua mạng như này khá khoa học, khi đến tiêm sẽ không còn phải chen lấn xô đẩy nữa”.

Con chị Tâm đang tiêm vắc xin pentaxim. Bác sĩ Nguyễn Nhật Cảm (ở giữa đứng) đang theo dõi qui trình tiêm.
Con chị Tâm đang tiêm vắc xin pentaxim. Bác sĩ Nguyễn Nhật Cảm (ở giữa đứng) đang theo dõi qui trình tiêm.

Cũng giống như chị Hương, chị Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ thêm: Chị đã phải ấn phím F5 trên bàn phím máy tính liên tục mới có thể đăng ký thành công tiêm vắc xin pentaxim cho đứa con mình, số thứ tự đăng ký tiêm của chị Tâm là số 6 nên việc tiêm cho con chị kết thúc khá sớm.

Theo chị Tâm, hình thức đăng ký tiêm qua mạng như vậy là khá khoa học, người dân đến tiêm vắc xin cho con không còn vất vả như trước nữa.

Nguyễn Dương