Hà Nội ngày 24/8: Chuyên gia nhận định Thủ đô vẫn là địa bàn có nguy cơ cao

(Dân trí) - Theo nhận định của PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, các ca dương tính SARS-CoV-2 vẫn đang rải rác trong cộng đồng và phân bố trên diện rộng.

Tính từ 18h30 ngày 23/8 đến 18h ngày 24/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới, trong đó Hà Nội có 66 trường hợp.

Bí thư Hà Nội: Đợt giãn cách lần này sẽ quyết định hiệu quả chống dịch

Sáng 24/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong đợt bùng phát dịch thứ tư, ban đầu nguy cơ của thành phố rất lớn.

Hà Nội ngày 24/8: Chuyên gia nhận định Thủ đô vẫn là địa bàn có nguy cơ cao - 1

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đợt giãn cách lần này sẽ quyết định hiệu quả chống dịch của thủ đô (Ảnh: Thành Trung).

Tuy nhiên, nhờ lựa chọn biện pháp đúng, trúng, kịp thời và nhất là quyết định thực hiện giãn cách xã hội, tổ chức xét nghiệm diện rộng có trọng tâm, trọng điểm nên đến nay, có thể khẳng định, Hà Nội đã tranh thủ được "thời gian vàng" để kiểm soát dịch bệnh.

Bí thư Hà Nội đặc biệt lưu ý, nhiệm vụ, yêu cầu phòng, chống Covid-19 đang đặt ra ngày càng cấp thiết, cấp bách. Đặc biệt, đợt giãn cách xã hội từ nay đến ngày 6/9 sẽ quyết định hiệu quả công tác phòng, chống dịch của thủ đô.

Tại huyện Thanh Trì, mặc dù cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế tồn tại. Đây là vấn đề phải rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục ngay như ý kiến của đoàn công tác đã phân tích, làm rõ. Xem thêm tại đây.

Chuyên gia: Hà Nội không nên đặt mục tiêu đưa ca Covid-19 mới về "0"

Hà Nội đã bước vào đợt giãn cách xã hội thứ 3 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, một số khu vực đông dân cư trở thành điểm nóng và phải tiến hành phong tỏa như phường Văn Chương, phường Văn Miếu của quận Đống Đa và tòa chung cư HH4C Linh Đàm.

Tín hiệu tích cực là số ca mới mắc phát hiện được trong những ngày gần đây hầu như đều ở mức thấp so với giai đoạn cao điểm. Đáng chú ý, ngày 22/8 vừa qua, thành phố chỉ ghi nhận 20 F0 mới.

Hà Nội ngày 24/8: Chuyên gia nhận định Thủ đô vẫn là địa bàn có nguy cơ cao - 2

Khu vực phường Văn Miếu và Văn Chương dịch diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, theo nhận định của PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, thủ đô vẫn là địa bàn có nguy cơ cao, có thể bùng dịch bất cứ lúc nào, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan.

Cụ thể, theo phân tích của PGS Hùng, các ca dương tính SARS-CoV-2 tại Hà Nội vẫn đang rải rác trong cộng đồng và phân bố trên diện rộng. Điều này thể hiện qua chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng các đối tượng nguy cơ cao, khu vực nguy cơ cao mà Hà Nội đã và đang thực hiện.

"Mặc dù, lệnh giãn cách xã hội đã được áp dụng trên toàn địa bàn thủ đô suốt khoảng một tháng nay. Tuy nhiên, người dân, người lao động vẫn ra đường nên nguy cơ lan truyền mầm bệnh vẫn có, chứ không thể ngăn chặn tuyệt đối. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 vẫn ở mức thấp, trong khi đó đặc tính của biến thể Delta lại dễ lây truyền. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra chứ chưa thể nói rằng dịch đã ổn", PGS Hùng nói. Xem thêm tại đây.

Phong tỏa 2 con ngõ trên đường Nguyễn Trãi

Trưa 24/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chính quyền vừa quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời trong vòng 7 ngày, tại ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Thọ, ngay sau khi có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và lập chốt phong tỏa cách ly tạm thời.

"Quyết định tạm phong tỏa, cách ly do UBND quận Thanh Xuân ban hành. Khu vực cách ly tại ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8 (7 ngày). Khu vực phong tỏa thuộc 3 tổ dân phố, có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu", ông Thọ thông tin. Xem thêm tại đây.

Tối nay, Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 5 ca tại khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, Thủ đô có thêm 67 F0.

Thế Anh