Hà Nội: Chó Bully nặng 30kg tấn công, bệnh nhân phải cắt bỏ tay tổn thương

Hồng Hải

(Dân trí) - Khi sang nhà hàng xóm, bà N.T.T. (87 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ bị con chó nặng hơn 30kg lao vào tấn công nguy kịch.

Ngày 19/3, Bệnh viện Việt Đức cho biết đang điều trị cho cụ bà 87 tuổi trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng do chó tấn công.

Trước đó, ngày 16/3, khi sang nhà hàng xóm chơi, bất ngờ cụ bà N.T.T, 87 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội bị chú chó Bully nặng hơn 30kg lao vào tấn công.

Con chó Bully tấn công gây ra nhiều chấn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân. Bà T. được đưa vào viện trong tình trạng vết thương dập nát cẳng tay trái, vết thương hàm mặt phức tạp.

Với vết thương ở tay quá trầm trọng, nát, dập... các bác sĩ đã không thể cứu được cánh tay, phải cắt cụt 1/3 dưới cánh tay trái; phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương hàm mặt phức tạp.

Con gái bệnh nhân cho biết tai nạn xảy ra do chủ nhà không xích chó, khi thấy cụ T. chú chó hung hăng lao vào cắn. Bất ngờ bị chó to gần bằng mình tấn công, cụ T ngã ra, không thể chống cự lại chỉ kịp lấy tay che mặt nhưng vẫn không tránh được tổn thương vùng hàm mặt và cánh tay dập nát.

Hà Nội: Chó Bully nặng 30kg tấn công, bệnh nhân phải cắt bỏ tay tổn thương - 1
TS.BS Lê Mạnh Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật chấn thương chung thăm khám cho cụ T. sau ca mổ.

Sau 3 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bà T. đã ổn định, tỉnh táo, có thể giao tiếp với nhân viên y tế. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, một tai nạn chó cắn nghiêm trọng cũng xảy ra với bé 9 tuổi ở Vĩnh Phúc. 

Ngày 14.3, khi sang hàng xóm chơi, cháu P.H.C. (9 tuổi) đến từ Vĩnh Phúc cũng phải nhập viện do bị chó đẻ nhà hàng xóm tấn công cắn vào dương vật, khiến bệnh nhi rách lột từ gốc dương vật trở lên.

Các bác sĩ cảnh báo, tai nạn chó cắn thường gây ra nhiều chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đã có trường hợp tử vong vì chó cắn. Vì thế, các gia đình nuôi chó cần đảm bảo an toàn, có rọ mõm, nhốt xích an toàn.